Nam Định: Dựa vào dân để bảo vệ chủ quyền, an ninh vùng biên giới biển

Duy Hưng 24/02/2022 21:56

Ngày 24/2, tại thị trấn Rạng Đông, huyện Nghĩa Hưng (Nam Định), cấp ủy, chính quyền, MTTQ các xã, thị trấn thuộc Cụm các xã, thị trấn khu vực biên giới biển huyện Nghĩa Hưng và Đồn Biên phòng Ngọc Lâm phối hợp tổ chức “Ngày hội Biên phòng toàn dân năm 2022”.

Ông Trần Đăng An, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nam Định tham dự ngày hội.

Trong khuôn khổ ngày hội, vào buổi chiều cùng ngày, cấp ủy, chính quyền, MTTQ các xã thuộc Cụm các xã, thị trấn khu vực biên giới biển huyện Nghĩa Hưng và Đồn Biên phòng Ngọc Lâm đã sơ kết thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” và phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia” năm 2021.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nam Định Trần Đăng An trao quà cho các hộ dân ở địa phương.

Hội nghị nhìn nhận, trong năm 2021, bên cạnh những mặt tích cực, khu vực biên giới biển huyện Nghĩa Hưng vẫn còn tồn tại một số vấn đề nổi cộm.

Trong đó, trên biển tình trạng ngư dân dùng xung điện đánh bắt hải sản, trộm cắp ngư cụ, khai thác tài nguyên trái phép còn xảy ra. Trên đất liền, tình trạng vi phạm về đất đai, xây dựng công trình không phép, kiến nghị đông người, vượt cấp liên quan đến đất đai vẫn diễn ra. Hoạt động của tội phạm ma túy ngày càng tinh vi, phức tạp, chưa giảm.

Thời tiết, thiên tai, đặc biệt là dịch bệnh Covid-19 tác động tiêu cực, ảnh hưởng lớn đến mọi mặt đời sống xã hội và công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền vùng biển, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên khu vực biên giới biển cũng như nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh ở địa phương.

Lãnh đạo UBND huyện Nghĩa Hưng phát biểu tại hội nghị.

Trong bối cảnh đó, thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg ngày 9/1/2015 về tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới, cấp ủy, chính quyền, MTTQ cùng lực lượng Biên phòng sở tại tiếp tục đẩy mạnh, triển khai nhiều hoạt động nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả “Ngày Biên phòng toàn dân” và phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia”.

Thời gian tới cấp ủy, chính quyền, MTTQ ở địa phương cùng lực lượng biên phòng đứng chân thống nhất tiếp tục tập trung nâng cao hiệu quả tổ chức Ngày hội Biên phòng toàn dân hằng năm; tăng cường tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân ở địa phương nhất là ngư dân về vai trò, vị trí của biên giới vùng biển, từ đó nâng cao tinh thần cảnh giác, trách nhiệm đối với việc tham gia xây dựng, bảo vệ.

Tăng cường đầu tư, phát triển mọi mặt đời sống kinh tê-xã hội vùng biên giới biển; củng cố cơ sở chính trị.

Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai; đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn, nhất là tại khu vực KCN Rạng Đông, bãi bồi Cồn Xanh, Cồn Mờ, tình trạng dùng xung điện đánh bắt hải sản, tội phạm, tệ nạn ma túy…

Các y, bác sỹ thuộc lực lượng Biên phòng khám bệnh cho người dân vùng biên giới biển huyện Nghĩa Hưng.

Nhân dịp này, chính quyền huyện Nghãi Hưng đã khen thưởng, tặng quà cho các tập thể, hộ gia đình, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào "Toàn dân tham gia bảo vệ chỉ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới" năm 2021.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh Nam Định, lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh cũng đã trao 22 suất quà, tặng người dân và các cháu học sinh ở địa phương.

Trước đó, trong buổi sáng cùng ngày, Đoàn y, bác sỹ BĐBP tỉnh đã tổ chức khám, tư vấn, cấp phát thuốc miễn phí cho 40 người dân thuộc diện gia đình chính sách, người có công ở thị trấn Rạng Đông.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nam Định: Dựa vào dân để bảo vệ chủ quyền, an ninh vùng biên giới biển

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO