Nam Định: Phát động toàn dân học bơi, chống đuối nước

Duy Hưng 28/06/2020 13:44

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định phối hợp cùng các sở ngành liên quan của tỉnh tổ chức lễ phát động toàn dân địa phương tập luyện môn bơi, phòng chống đuối nước năm 2020.

Ông Nguyễn Tiến Dũng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Tiến Dũng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định nhìn nhận tình hình tai nạn thương tích trẻ em nói chung, tình trạng đuối nước ở trẻ em nói riêng đã và đang là vấn đề xã hội hết sức nhức nhối. Vấn nạn này đang ngày càng gia tăng, nhất là vào mùa mưa lũ và dịp hè.

Cùng với tai nạn giao thông, đuối nước đã cướp đi sự sống, ảnh hưởng đến sự phát triển của nhiều trẻ em, để lại những nỗi đau không thể nguôi ngoai cho nhiều gia đình nạn nhân đồng thời để lại nhiều hệ lụy cho xã hội...

“Những năm gần đây, mỗi năm trên cả nước, trong đó có Nam Định có tới trên 2000 trẻ em đuối nước, số lượng cao gấp 20 lần so với các nước phát triển, cao gấp 5 lần so với các nước trong khối ASEAN...”, ông Nguyễn Tiến Dũng thông tin.

Ngay tại tỉnh Nam Định, cách đây chưa lâu, tại xã Nghĩa Phú (Nghĩa Hưng) xảy ra vụ đuối nước thương tâm, khi 3 cháu bé (2 trai, 1 gái, từ 6-12 tuổi), là anh em ruột và anh em con chú con bác ruột rủ nhau xuống ao nhà ông nội tắm, do không biết bơi, bị đuối nước, cả 3 cùng tử vong.

Sau vụ việc đau lòng này 2 ngày, tại xã Xuân Tiến (Xuân Trường) tiếp tục xảy ra việc 2 học sinh của Trường tiểu học Xuân Tiến đạp xe qua cầu, do bất cẩn bị ngã xuống sông trong khi không biết bơi, cùng tử vong...

Buổi lễ có sự tham dự của rất đông thanh thiếu niên, học sinh trên địa bàn.
Buổi lễ có sự tham dự của rất đông thanh thiếu niên, học sinh trên địa bàn.

Tại lễ phát động, đại diện ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh kêu gọi sự chung tay, phát huy vai trò của mỗi cá nhân, gia đình, nhà trường, các cấp, các ngành, đoàn thể trong tỉnh đối với công tác phòng chống đuối nước. Mong muốn toàn xã hội tăng cường công tác thông tin, truyền thông về lợi ích của việc tập luyện bơi lội, trang bị kỹ năng an toàn trong môi trường nước; tổ chức dạy bơi cho trẻ em và cộng đồng; tổ chức nhiều hoạt động, diễn đàn về bơi lội để vận động, thu hút toàn dân tham gia; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất phục vụ các hoạt động bơi lội, trong đó có đầu tư bằng hình thức vận động, xã hội hóa.

Đồng thời, tăng cường việc thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định đảm bảo an toàn tại các cơ sở tổ chức bơi, lặn, vui chơi giải trí dưới nước...

Tại buổi lễ, đại biểu, đông đảo thanh thiếu niên, học sinh đã được xem trình diễn các kỹ năng bơi lội cơ bản, kỹ năng cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống đuối nước...

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nam Định: Phát động toàn dân học bơi, chống đuối nước

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO