Nam Định: Tạm đình chỉ công tác Phó Công an xã nổ súng khiến một học sinh bị thương

Duy Hưng 07/09/2020 18:22

Chiều 7/9, Công an huyện Nghĩa Hưng cho biết, đại tá Phạm Văn Long-Giám đốc Công an tỉnh Nam Định đã yêu cầu thực hiện tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với ông Vũ Anh Đức, Phó Công an xã Hoàng Nam để làm rõ việc ông này nổ súng bắn đạn cao su khiến một nam sinh lớp 12 ở địa phương bị thương.

Giám đốc Công an tỉnh Nam Định đồng thời, giao Thanh tra Công an tỉnh phối hợp với chính quyền địa phương điều tra, làm rõ vụ việc.

Trước đó, như Đại Đoàn Kết Online đã thông tin, kết quả điều tra ban đầu của cơ quan chức năng địa phương cho biết, vào khoảng 20h15 ngày 4/9, tại cầu nối trên đường trục xã, thuộc địa bàn đội 11, thôn Sa Hạ, xã Hoàng Nam, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định, ông Vũ Anh Đức, Phó Trưởng Công an xã Hoàng Nam đi xuống địa bàn.

Người dân tập trung ở trụ sở xã yêu cầu làm rõ sự việc

Tới địa điểm trên, ông Đức thấy một nhóm thanh niên đang tập trung trên cầu nên đã dừng xe, yêu cầu nhóm thanh niên giải tán. Tuy nhiên, một người trong nhóm là Ngô Thế Phòng (đang là học sinh lớp 12), không chịu về, xảy ra cự cãi với ông Đức.

Trong quá trình cự cãi, ông Đức đã rút công cụ hỗ trợ là súng bắn đạn cao su để thị uy. Theo tường trình của ông Đức, do súng cao su bị cướp cò nên đạn cao su đã găm vào vai của Ngô Thế Phòng.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ được một viên đạn cao su bị rơi ra khỏi súng, vẫn còn đầu đạn.

Nam học sinh Ngô Thế Phòng sau đó được đưa lên khám tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định. Kết quả, trên vai học sinh này có vết thương rộng khoảng gần 2cm, ở phần mềm. Hiện tại Ngô Thế Phòng vẫn đang được điều trị, theo dõi tại bệnh viện.

Tối ngày xảy ra sự việc, rất đông người dân địa phương đã kéo đến trụ sở xã Hoàng Nam, yêu cầu chính quyền làm rõ sự việc việc.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nam Định: Tạm đình chỉ công tác Phó Công an xã nổ súng khiến một học sinh bị thương

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO