Nam thanh niên nghi 'ngáo đá' bị tàu cán rơi xuống sông

Q.Định 07/10/2015 00:26

Thi thể nạn nhân Tống Văn Tú (23 tuổi), ngụ xã Hiệp Hòa, TP.Biên Hòa bị tàu cán rơi từ cầu đường sắt xuống sông Đồng Nai được tìm thấy sáng ngày 6/10.

Trước đó, vào khoảng 2h cùng ngày Tú đã đi vào lòng cầu Rạch Cát (cầu đường sắt dành cho tuyến Bắc- Nam), bắc qua sông Cái (một nhánh của sông Đồng Nai) thuộc ấp Nhị Hòa, xã Hiệp Hòa, TP Biên Hòa.

Sau khi đi vào giữa cầu đường sắt, Tú đã leo lên nhịp cầu rồi tiếp tục leo lên cột điện cao khoảng 10 mét giữa cầu.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để giải cứu nam thanh niên nhưng không thành.

Đến khoảng 3h sáng, khi tàu SPT1 chạy hướng Hà Nội- Sài Gòn tới cầu Rạch Cát thì Tú bất ngờ nhảy xuống đường ray và bị tàu cán chết. Sau đó, thi thể nạn nhân bị rơi xuống sông Đồng Nai. Đến khoảng 9h sáng cùng ngày, thi thể nạn nhân đã được tìm thấy cách hiện trường 100mét về phía hạ lưu.

Theo một người dân ngụ tại địa phương chứng kiến vụ việc cho biết, lúc Tú đi vào cầu đường sắt, leo lên nhịp cầu và cố thủ trên cột điện có biểu hiện bị “ngáo đá”. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nam thanh niên nghi 'ngáo đá' bị tàu cán rơi xuống sông

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO