Nạn giả mạo ngân hàng nhắn tin thông báo trúng thưởng xe SH tiếp tục bùng phát

Theo Dantri 10/08/2019 10:56

Sau khi hoành hành mạnh mẽ trên Facebook Messenger, các đối tượng lừa đảo tiếp tục tấn công người dùng thông qua tin nhắn SMS và thông báo trúng thưởng từ phía ngân hàng với giá trị lớn. Người dân cần cảnh giác với thủ đoạn mới.

Nạn giả mạo ngân hàng nhắn tin thông báo trúng thưởng xe SH tiếp tục bùng phát

Lừa đảo trên mạng đang bùng phát mạnh mẽ.

Liên tiếp tuần qua, nhiều người dân tại TP HCM cho biết họ nhận được tin nhắn với nội dung thông báo trúng thưởng từ phía hệ thống SacomBank. Giải thưởng rất giá trị là một chiếc xe Honda SH 150i và một phiếu tiền thưởng 200 triệu đồng. Đáng chú ý, tin nhắn gửi đến nêu đúng tên người dùng đang sở hữu số thuê bao di động và yêu cầu truy cập vào một đường dẫn có tên miền: sacombankvn.com.

Với một thông báo đầy bất ngờ và tên miền trùng với tên của ngân hàng, nhiều người cho biết họ tưởng nhầm là ngân hàng thông báo và truy cập vào đường dẫn mà tin nhắn gửi đến. Tại đây, website này cũng tiếp tục thông báo đây là sự kiện tri ân khách hàng sử dụng ngân hàng Sacombank năm 2019 và yêu cầu người dùng nhập thông tin liên hệ để nhận thưởng. Trong phần điền thông tin để nhận giải, đối tượng lừa đảo đề nghị người dùng cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng, chi nhánh và thuộc ngân hàng. Đi cùng là các thông tin cá nhân quan trọng khác như số điện thoại và email đăng ký với ngân hàng...

Theo một chuyên gia bảo mật trong nước, đây là một dạng lừa đảo không mới, đánh vào sự nhẹ dạ cả tin của khách hàng. Dạng lừa đảo này đã xuất hiện vài năm trở lại đây, chủ yếu trước đó là thông báo trúng thưởng của chương trình tri ân khách hàng Facebook. Sau thời gian dài nó biến tướng thành trúng thưởng các nhãn hàng và bây giờ là giả mạo cả ngân hàng.

Vị này khuyến nghị người dùng không nên nhấp vào đường dẫn trên cũng như không nhập bất cứ thông tin cá nhân để các đối tượng này đánh cắp và trục lợi.

"Trên internet, người dùng không truy cập vào các đường link không xác định. Đồng thời không đăng nhập tài khoản Facebook và thậm chí là tài khoản ngân hàng ở những trang web xa lạ. Đặc biệt, người dùng tuyệt đối không cung cấp thông tin đối với người xa lạ cũng sẽ khiến người dùng có thể mất tài khoản và sử dụng trong các mục đích xấu", vị này chia sẻ.

Trước đó phía ngân hàng cũng cho biết khi có thông tin cá nhân, kẻ gian sẽ giả danh là nhân viên ngân hàng yêu cầu khách hàng đăng nhập một website giống với website của ngân hàng để đánh cắp tên đăng nhập, mật khẩu giao dịch của khách hàng…

Đầu tháng 8 năm nay, Công an huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam 2 đối tượng Nguyễn Đức Thiên An (SN 1999) và Ngô Xuân Đạt (SN 2001), đều ở xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Nạn giả mạo ngân hàng nhắn tin thông báo trúng thưởng xe SH tiếp tục bùng phát - 1

2 đối tượng Nguyễn Đức Thiên An (SN 1999) và Ngô Xuân Đạt (SN 2001).

Theo kết quả điều tra ban đầu, An đã mua hàng trăm tài khoản mạng xã hội Facebook với giá 10.000 đồng/1 tài khoản. Sau đó, đối tượng này đã đổi tên hiển thị các tài khoản mua được thành tên messenger Việt Nam, soạn tin nhắn trúng thưởng và nhờ Đạt gửi đến các tài khoản có sẵn trong danh sách bạn bè.

Khi những người được liên lạc phản hồi lại, An sẽ hướng dẫn nạn nhân đăng nhập vào các đường dẫn của trang web do đối tượng này lập ra để nhận thưởng.

Bằng thủ đoạn trên, An và Đạt đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người trên khắp cả nước với tổng số tiền hơn 400 triệu đồng.

Điển hình như trường hợp anh H.X.A., ở huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa bị các đối tượng này lừa đảo chiếm đoạt số tiền 63,2 triệu đồng.

Theo cơ quan công an, An và Đạt đều là những đối tượng nghiện game. Toàn bộ số tiền lừa đảo, chiếm đoạt được, các đối tượng chia nhau chơi game.

Để chấm dứt tình trạng trên, người dùng nên nói không với việc đăng nhập tài khoản của mình ở những website lạ có liên kết với Facebook. Đồng thời, không cung cấp các thông tin riêng tư quá nhiều trên mạng và nên sử dụng những chương trình virus có chức năng Internet Security, bảo đảm an toàn kết nối trên mạng.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nạn giả mạo ngân hàng nhắn tin thông báo trúng thưởng xe SH tiếp tục bùng phát

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO