Nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực cho ngành tư pháp

Thành Luân 29/03/2021 17:58

Ngày 29/3, tại TP HCM đã diễn ra Hội nghị khoa học về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế do Trường Đại học Luật TP HCM tổ chức.

Tham dự Hội nghị có hơn 100 đại biểu đại diện lãnh đạo các Vụ của Bộ GD-ĐT, Bộ Tư pháp, Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Hội Luật gia Việt Nam, TAND Cấp cao tại TP HCM, Viện KSND và các đại diện các cơ sở đào tạo luật lớn trong khu vực phía Nam.

TS Nguyễn Viết Lộc, Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ Bộ GD-ĐT phát biểu tại Hội nghị khoa học.
TS Nguyễn Viết Lộc, Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ Bộ GD-ĐT phát biểu tại Hội nghị khoa học.

Phát biểu đề dẫn tại Hội nghị, PGS.TS Trần Hoàng Hải, quyền Hiệu trưởng trường ĐH Luật TP HCM cho biết, hiện nay trường ĐH Luật TP là một trong hai cơ sở đào tạo nhân lực chất lượng cao cho ngành tư pháp, đáp ứng nhu cầu hội nhập quốc tế của cả nước. Hàng năm, trường tổ chức nhiều hội thảo khoa học và nghiên cứu khoa học, đặc biệt hội thảo khoa học quốc tế nhằm giúp cho các sinh viên tiếp thu, tìm hiểu sâu hơn về các chủ đề mới, thực tiễn rộng lớn hơn trong giáo trình. Nhờ được thực hành dưới nhiều hình thức, chất lượng nhân lực ngành luật (năm 2020) đã được hơn 95% đơn vị phản hồi kết quả hài lòng về chất lượng sinh viên tốt nghiệp.

Đánh giá về chất lượng đào tạo nhân lực ngành luật hiện nay, TS Nguyễn Viết Lộc, Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ Bộ GD-ĐT nhìn nhận, thời gian qua đã có những đội ngũ cán bộ trẻ ngành luật giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ tham gia vào nhiều lĩnh vực, ngành nghề trong xã hội. Dù vậy, để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực được đào tạo thì cơ sở đào tạo cần chú trọng đến phẩm chất năng lực và văn hóa của người học. Cũng theo TS Lộc, ngoài công tác đào tạo thì ngay tại nhà trường cần xây dựng năng lực phản biện chính sách, thông qua các sản phẩm báo cáo thường niên tạp chí về các vấn đề pháp lý trong nước và quốc tế của cơ sở đào tạo ngành luật.

Tại hội nghị, gần 200 đại biểu cũng đã tập trung thảo luận xoay quanh các chủ đề về định hướng hoàn thiện bộ máy tổ chức, xây dựng và phát triển đội ngũ giảng viên ngành luật giai đoạn 2021 - 2030 và tầm nhìn cho những năm tiếp theo. Định hướng phát triển và mở rộng hợp tác trong nước và quốc tế; định hướng phát triển các hoạt động nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, chăm sóc người học; công tác kết nối phát triển hoạt động cựu sinh viên;…

Hội nghị cũng là dịp để các giảng viên, nhà nghiên cứu và luật gia trao đổi, thảo luận về chiến lược đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao nhằm đáp ứng nhu cầu cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực cho ngành tư pháp

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO