Nâng cao hiệu quả hoạt động của các hội văn học nghệ thuật khu vực Đông Nam Bộ

Thành Luân 10/11/2015 10:09

Ngày 9/11, tại Đồng Nai, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp cùng tỉnh Đồng Nai tổ chức tọa đàm “Nâng cao hiệu quả hoạt động của các hội văn học nghệ thuật khu vực Đông Nam Bộ”, với dự tham dự của đại diện các Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật, các Hội văn học nghệ thuật khu vực Đông Nam Bộ.

Tại tọa đàm, ông Nguyễn Thế Kỷ - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cho biết, buổi tọa đàm nhằm đánh giá khái quát thực trạng hoạt động của các Hội Văn học nghệ thuật trong khu vực Đông Nam Bộ, trên cơ sở đó tìm giải pháp hoạt động hiệu quả cho các tổ chức này. Qua đó, đưa Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị khóa X về “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới” và Nghị quyết 33 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước” đi vào cuộc sống.

Theo đó, các ý kiến tại Hội thảo đã chỉ ra bất cập hiện nay là công tác quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật thời gian qua còn nhiều hạn chế; Tình hình vi phạm bản quyền tác giả trong lĩnh vực biểu diễn nghệ thuật còn phổ biến; Đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý chuyên trách về lĩnh vực quyền tác giả còn thiếu và yếu;…

Nhà thơ Phạm Sỹ Sáu - Phó Chủ tịch Hội Nhà văn TP HCM góp ý, Hội văn học nghệ thuật các tỉnh thành trong khu vực cần liên kết với nhau trong các hoạt động của mình để tạo được hiệu quả và sự lan tỏa đối với xã hội.

Đồng thời, nhiều ý kiến cũng đề nghị có cơ chế khuyến khích hội viên sáng tạo ra những tác phẩm văn học nghệ thuật có chất lượng cao, trong đó cần thiết có sự chung tay của các chính quyền địa phương trong khu vực.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nâng cao hiệu quả hoạt động của các hội văn học nghệ thuật khu vực Đông Nam Bộ

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO