NASA phóng vệ tinh thời tiết hiện đại Polar Satellite System-1 (JPSS-1)

PV (theo VGP) 15/11/2017 20:00

Hệ thống vệ tinh JPSS-1 được cho là hiện đại nhất từ trước tới nay, cần thiết cho việc cải thiện dự báo thời tiết, trợ giúp nhân viên cứu hỏa, phát hiện tàu hay thủy thủ bị mất tích trên biển. Cùng với đó, hàng loạt ứng dụng khác sẽ được triển khai trên hệ thống vệ tinh này.

Theo lịch trình, JPSS-1 sẽ được phóng đi từ căn cứ không quân Vandenberg ở California (Mỹ) vào khoảng 16h30’ chiều 14/11 (theo giờ Việt Nam).

JPSS-1 là vệ tinh đầu tiên trong số cụm 4 vệ tinh có quỹ đạo cực đại của Cơ quan Quản lý khí quyển và đại dương quốc gia Mỹ (NOAA) nhằm cung cấp phần lớn dữ liệu để đưa vào các mô hình dự báo thời tiết.

Quỹ đạo của vệ tinh JPSS-1 sẽ đi qua đường xích đạo khoảng 14 lần mỗi ngày và bao phủ toàn Trái đất 2 lần/ngày. Các cảm biến trên vệ tinh sẽ thu thập các dữ kiện về không khí, đại dương, điều kiện mặt đất cũng như vị trí của nơi phát nhiệt và hơi nước trong bầu khí quyển.

Việc triển khai JPSS-1 một phần do Mỹ lo lắng những vệ tinh thời tiết địa tĩnh đã cũ có thể bị rơi rớt và dự báo thời tiết không còn chính xác. Tuy nhiên, vệ tinh địa tĩnh lại có những nhiệm vụ riêng bởi JPSS-1 không cung cấp về hình ảnh hiển thị trong dự báo thời tiết. Như vậy, Mỹ sẽ có 2 hệ thống vệ tinh thời tiết hoạt động song song.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    NASA phóng vệ tinh thời tiết hiện đại Polar Satellite System-1 (JPSS-1)

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO