Nêu cao tinh thần đoàn kết trong chi bộ

Tiến Đạt 04/08/2022 13:13

Ngày 4/8, tại Hà Nội, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh đã tham dự Đại hội Chi bộ Ban Dân tộc UBTƯ MTTQ Việt Nam, nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Quang cảnh Đại hội.

Trong nhiệm kỳ 2020 – 2022, Chi bộ Ban Dân tộc đã tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định, Điều lệ, Cương lĩnh, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình trong tổ chức và sinh hoạt. Chi bộ luôn bám sát với tình hình, nhiệm vụ chính trị của Ban và cơ quan, phối hợp với lãnh đạo ban tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị được giao, luôn đoàn kết thống nhất thực hiện tốt quy chế làm việc, duy trì nền nếp sinh hoạt chi bộ hàng tháng đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

Chi bộ Ban Dân tộc thực hiện đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Mỗi kỳ sinh hoạt chi bộ đều dành thời gian phù hợp để kiểm điểm thực hiện công tác chuyên môn, công tác xây dựng Đảng, công tác tư tưởng, nhờ đó sinh hoạt chuyên đề luôn bảo đảm về số lượng, chủ đề, chất lượng ngày càng được nâng cao.

Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh phát biểu tại Đại hội.

Ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của Chi bộ Ban Dân tộc trong nhiệm kỳ 2020 - 2022, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh cho rằng, kết quả đạt được của Chi bộ đã được đánh giá toàn diện, sâu sắc, thể hiện trách nhiệm của mỗi đảng viên trong việc tăng cường tập hợp, đoàn kết đồng bào các dân tộc; công tác chuyên môn được Chi bộ Ban Dân tộc lãnh đạo hiệu quả, từ đó mang lại nhiều kết quả thiết thực.

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh mong muốn, trong nhiệm kỳ sắp tới, Chi bộ Ban Dân tộc tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ của Chi bộ theo quy định, đoàn kết, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng bộ cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam, tích cực thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của Ban, nhất là việc tham mưu các nội dung công tác cho Đảng đoàn, Ban Thường trực; tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với những nội dung thiết thực, gắn chặt với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của Ban Dân tộc.

Cùng với đó, Chi bộ Ban Dân tộc tiếp tục nghiên cứu, thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của Ban nhằm phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam trong việc lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, đề xuất những cách làm sáng tạo, mô hình hay, nghiên cứu tập quán, đời sống của bà con, đặc biệt là đồng bào các dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, góp phần thực hiện thắng lợi Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu Chi ủy, Bí thư và Phó Bí thư Chi bộ.

Ông Vũ Đăng Minh, Trưởng Ban Dân tộc UBTƯ MTTQ Việt Nam giữ chức Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh tặng hoa chúc mừng Chi bộ Ban Dân tộc UBTƯ MTTQ Việt Nam.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nêu cao tinh thần đoàn kết trong chi bộ

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO