Nga 'hạ gục' hơn 900 cơ sở hạ tầng quân sự tại Ukraine

Mai Nguyễn (Theo TASS) 27/02/2022 19:27

Ngày thứ tư của “chiến dịch quân sự đặc biệt”, thêm 26 máy bay phản lực, trực thăng và máy bay điều khiển từ xa của Ukraine đã bị bắn hạ.

Ngày 27/2, Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov đã đưa ra thông tin có thêm 26 máy bay phản lực, trực thăng và máy bay điều khiển từ xa của Ukraine bị bắn hạ.

“Đến nay Quân đội Nga đã khống chế tổng cộng 975 cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine, trong đó có 23 điểm chỉ huy và trung tâm liên lạc, 3 trạm radar, 31 hệ thống tên lửa phòng không S-300, Buk-M1 và Osa, 48 radar cùng 8 máy bay chiến đấu và 7 máy bay trực thăng, 11 máy bay không người lái, 2 bệ phóng tên lửa Tochka-U đã bị bắn hạ”, tướng Konashenkov nhấn mạnh.

Một kho dầu đang bốc cháy gần căn cứ không quân quân sự Vasylkiv ở thủ đô Kiev, Ukraine. Ảnh: Reuters.
Một kho dầu đang bốc cháy gần căn cứ không quân Vasylkiv ở thủ đô Kiev, Ukraine. Ảnh: Reuters.

Ngoài ra, Thiếu tướng Igor Konashenkov cho biết, 223 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác, 28 máy bay phản lực trên bộ, 39 hệ thống tên lửa phóng nhiều lần, 86 vũ khí pháo binh dã chiến và bệ phóng súng cối cùng 143 đơn vị xe chiến thuật đặc biệt của Ukraine đã bị loại bỏ.

Theo thông tin từ Người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Nga tại cuộc họp giao ban ngày 27/2, quân đội Nga đã phong tỏa hai thành phố Kherson và Berdyansk, đồng thời giành được quyền kiểm soát thành phố Genichevsk và sân bay gần khu vực Kherson của Ukraine.

Bộ Quốc phòng Nga khẳng định quân đội Nga không nhắm vào các thành phố của Ukraine mà chỉ giới hạn trong các cơ sở hạ tầng quân sự Ukraine. Sẽ không có bất kỳ mối đe dọa nào đối với dân thường.

Thiếu tướng Igor Konashenkov nhấn mạnh, quân đội Nga sẽ nỗ lực cao nhất để bảo vệ cuộc sống của những người dân vô tội.

Các quân nhân Ukraine tại căn cứ không quân quân sự Vasylkiv ở thủ đô Kiev, Ukraine. Ảnh: Reuters.
Căn cứ không quân Vasylkiv ở thủ đô Kiev, Ukraine. Ảnh: Reuters.

Theo báo cáo từ Liên hợp quốc, có ít nhất 240 thương vong dân sự, bao gồm ít nhất 64 người đã thiệt mạng. Liên hợp quốc tin rằng “số liệu thực tế có thể cao hơn đáng kể” vì nhiều báo cáo về thương vong hiện vẫn chưa được xác nhận.

Văn phòng Điều phối các Vấn đề Nhân đạo của Liên hợp quốc cũng đã chuyển số liệu vào cuối ngày 27/2 về thiệt hại đối với các cơ sở hạ tầng dân sự, báo cáo cho thấy hàng trăm nghìn người dân Ukraine đang phải sống trong tình trạng thiếu điện và nguồn nước kể từ khi chiến dịch quân sự bắt đầu. Hàng trăm ngôi nhà đã bị phá hủy, trong khi giao thông bị ngưng trệ do hệ thống cầu và đường bị hư hại.

Cơ quan tị nạn của Liên hợp quốc mới đây cho hay, số lượng người dân Ukraine tị nạn đến các quốc gia láng giềng hiện đã vượt quá con số 200.000 người.

Chính phủ Ba Lan cho biết vào hôm 26/2 rằng hơn 100.000 người Ukraine đã vượt qua biên giới Ba Lan-Ukraine chỉ trong vòng 48 giờ qua.

Liên hợp quốc ước tính hiện có 160.000 người Ukraine đang phải di tản trong nước. Hơn 50.000 người đã đến Hungary và Romania, trong khi 16.000 người khác đến Moldova.

Dòng người chạy trốn khỏi cuộc xung đột băng qua biên giới thành phố Przemysl, Ba Lan ngày 27/2. Ảnh: AP.
Dòng người chạy trốn khỏi cuộc xung đột băng qua biên giới thành phố Przemysl, Ba Lan ngày 27/2. Ảnh: AP.

Một số hình ảnh tại Ukraine ngày 27/2:

Các quân nhân Ukraine tại căn cứ không quân quân sự Vasylkiv ở thủ đô Kiev, Ukraine. Ảnh: Reuters.
Các quân nhân Ukraine tại căn cứ không quân Vasylkiv ở thủ đô Kiev, Ukraine. Ảnh: Reuters.
Khói bốc lên sau một trận pháo kích ở thủ đô Kiev, Ukraine ngày 27/2. Ảnh: Reuters.
Khói bốc lên ở thủ đô Kiev, Ukraine ngày 27/2. Ảnh: Reuters.
Lực lượng dân phòng chuẩn bị cocktail Molotov trong một sân ở thủ đô Kiev, Ukraine ngày 27/2. Ảnh: AP.
Lực lượng dân phòng chuẩn bị Molotov cocktail (bom xăng) ở thủ đô Kiev, Ukraine ngày 27/2. Ảnh: AP.
Trong bức ảnh chụp từ video do Văn phòng Báo chí Tổng thống Ukraine cung cấp, Tổng thống Volodymyr Zelenskyy đang phát biểu trước quốc dân ở thủ đô Kiev, Ukraine ngày 27/2. Ảnh: AP.
Trong bức ảnh chụp từ video do Văn phòng Báo chí Tổng thống Ukraine cung cấp, Tổng thống Volodymyr Zelenskyy đang phát biểu trước quốc dân ở thủ đô Kiev, Ukraine ngày 27/2. Ảnh: AP.
Người dân bên dưới hầm trú ẩn ở một bãi đỗ xe tại thủ đô Kiev, Ukraine ngày 27/2. Ảnh: AP.
Người dân bên dưới hầm trú ẩn ở một bãi đỗ xe tại thủ đô Kiev, Ukraine ngày 27/2. Ảnh: AP.
Người dân bên dưới hầm trú ẩn ở một bãi đỗ xe tại thủ đô Kiev, Ukraine ngày 27/2. Ảnh: AP.
Người dân vạ vật dưới hầm trú ẩn ở một bãi đỗ xe tại thủ đô Kiev, Ukraine ngày 27/2. Ảnh: AP.
Một con phố vắng lặng ở thủ đô Kiev, Ukraine ngày 27/2. Ảnh: AP.
Một con phố vắng lặng ở thủ đô Kiev, Ukraine ngày 27/2. Ảnh: AP.
Những người tị nạn chạy trốn khỏi xung đột từ Ukraine đến Zahony, Hungary ngày 27/2. Ảnh: AP.
Những người tị nạn chạy trốn khỏi cuộc xung đột từ Ukraine đến Zahony, Hungary ngày 27/2. Ảnh: AP.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nga 'hạ gục' hơn 900 cơ sở hạ tầng quân sự tại Ukraine

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO