Nga ký hợp đồng 'khủng', bán xe tăng T-90 cho Iraq

Bùi Loan 20/07/2017 20:25

Ngày 20/7, chính quyền của tổng thống Nga Putin cho biết, Nga và Iraq đã ký hợp đồng cung cấp xe tăng T-90 do chính Moscow sản xuất.

Trợ lý Tổng thống Nga về các vấn đề hợp tác quân sự-kỹ thuật Vladimir Kozhin xác nhận, số lượng xe tăng trong hợp đồng "rất nhiều" mà không nêu chi tiết cụ thể. Trước đó, tập đoàn Uralvagonzavod thông báo về lô hàng đầu tiên xuất trong năm 2017 gồm 73 chiếc T-90, sau đó sẽ còn tiếp tục xuất khẩu các lô khác. Ông Kozhin cũng cho biết, ngoài Iraq, Kuwait cũng rất quan tâm đến xe tăng T-90 của Nga song hai bên hiện còn đang đàm phán.

T-90MS là mẫu xe xuất khẩu của xe tăng T-90AM. T-90MS cũng sử dụng đạn pháo như T-90AM, song được bổ sung thêm lựu đạn mảnh có điều khiển từ xa.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nga ký hợp đồng 'khủng', bán xe tăng T-90 cho Iraq

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO