Nga sơ tán thành công 31.400 dân thường từ Ukraine trong 24 giờ, tiếp tục gửi viện trợ nhân đạo

Mai Nguyễn (Theo TASS) 17/03/2022 19:36

Ngày thứ 22 của chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, quân đội Nga đã khống chế thêm nhiều mục tiêu cơ sở hạ tầng quân sự tại Ukraine.

Những thiệt hại quân sự tại Ukraine

Theo thông tin từ Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov, các máy bay không người lái của Nga đã vô hiệu hóa thành công 11 hệ thống tên lửa phòng không của Ukraine, trong đó có tổ hợp tên lửa S-300.

“Lực lượng tác chiến chiến thuật, lục quân và máy bay không người lái của Nga đã khống chế 46 mục tiêu quân sự ở Ukraine trong 24 giờ qua.

Trong đó có 11 hệ thống tên lửa phòng không, 1 hệ thống tên lửa phóng loạt, 3 trung tâm chỉ huy và liên lạc, 1 trạm tác chiến điện tử, 7 kho đạn và 18 địa điểm tập kết quân trang”, ông nêu rõ.

Một quân nhân thuộc Lực lượng Phòng vệ Lãnh thổ Ukraine ở Kharkiv, Ukraine. Ảnh: AP.
Một quân nhân thuộc Lực lượng Phòng vệ Lãnh thổ Ukraine ở Kharkiv, Ukraine. Ảnh: AP.
Các quân nhân Ukraine ở Starychi, miền tây Ukraine. Ảnh: AP.
Các quân nhân Ukraine ở Starychi, miền tây Ukraine. Ảnh: AP.

Thiếu tướng Konashenkov lưu ý rằng, kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt, nhiều cơ sở hạ tầng quân sự thuộc quân đội Ukraine đã bị Nga "hạ gục".

Con số cụ thể bao gồm: 181 máy bay và trực thăng, 172 máy bay không người lái, 170 hệ thống tên lửa phòng không, 1.379 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác, 133 hệ thống tên lửa phóng loạt, 514 khẩu súng pháo dã chiến và súng cối, cũng như 1.168 phương tiện cơ giới quân sự đặc biệt.

Một chiếc xe quân sự hỏng bị bỏ lại ở Kharkiv, Ukraine. Ảnh: AP.
Một chiếc xe quân sự hỏng bị bỏ lại ở Kharkiv, Ukraine. Ảnh: AP.

Bên cạnh đó, trong một nhiệm vụ ban đêm ngày hôm qua, máy bay chiến đấu Su-25 của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga đã phá hủy nhiều kho vũ khí và đạn dược thuộc Lực lượng Vũ trang Ukraine.

“Phi hành đoàn của máy bay chiến đấu Su-25 thuộc Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga đã phá hủy thành công các kho vũ khí và đạn dược tại Ukraine. Các chuyến bay chiến đấu được thực hiện vào ban đêm”, Bộ Quốc phòng Nga đưa tin.

Một quân nhân Ukraine tại điểm kiểm tra quân sự ở Lityn, Ukraine. Ảnh: AP.
Một quân nhân Ukraine tại điểm kiểm tra quân sự ở Lityn, Ukraine. Ảnh: AP.
Quân nhân uống trà trong giờ giải lao tại một điểm kiểm tra quân sự ở Lityn, Ukraine. Ảnh: AP.
Quân nhân uống trà trong giờ giải lao tại một điểm kiểm tra quân sự ở Lityn, Ukraine. Ảnh: AP.

Tiếp xúc ngoại giao

Tuyên bố từ Cố vấn Tổng thống Ukraine Mikhail Podolyak cho biết, phía Ukraine đang chuẩn bị một số tài liệu có thể thảo luận với Nga ở cấp cao nhất.

Theo quan chức này, cần có “các cuộc hội đàm trực tiếp giữa hai vị tổng thống” để giải quyết những xung đột ở Ukraine.

“Đây là vấn đề mà chúng tôi đang giải quyết trong quá trình hòa đàm. Chúng tôi đang chuẩn bị một số tài liệu mà hai vị tổng thống sẽ có thể cùng thảo luận và ký kết trong tương lai”, ông Podolyak khẳng định trong một cuộc phỏng vấn.

Đồng thời bày tỏ sự chắc chắn rằng một lệnh ngừng bắn sẽ được đàm phán trong những ngày tới.

Cố vấn Tổng thống Ukraine Mikhail Podolyak. Ảnh: CNN.
Cố vấn Tổng thống Ukraine Mikhail Podolyak. Ảnh: CNN.

Trước đó, Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã từng nói rằng, không loại trừ khả năng về cuộc gặp giữa Tổng thống Putin và người đồng cấp Zelensky, nhưng “trước tiên, các phái đoàn và các bộ trưởng phải hoàn thành phần việc của mình để hai tổng thống có thể gặp nhau khi đã nắm rõ được kết quả”.

Trong một cuộc họp báo ngày 17/3, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã lần nữa nhấn mạnh: “Hãy để tôi nhắc lại một lần nữa về điều mà tất cả các phương tiện thông tin đại chúng phương Tây đều phủ nhận: hoạt động này không nhằm vào dân thường. Nga không theo đuổi mục đích chiếm đoạt lãnh thổ của Ukraine hay hủy hoại địa vị quốc gia, hoặc lật đổ tổng thống đương nhiệm”.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: TASS.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: TASS.
Xe quân sự thực hiện hoạt động đặc biệt của Nga ở Ukraine. Ảnh: TASS.
Xe quân sự thực hiện hoạt động đặc biệt của Nga ở Ukraine. Ảnh: TASS.

Viện trợ nhân đạo

Hơn 2.000 tấn hàng viện trợ nhân đạo đã được chuyển tới Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk (DPR và LPR) cùng nhiều khu vực tại Ukraine kể từ khi hoạt động nhân đạo bắt đầu, theo thông tin từ Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga ngày 17/3.

“Nga đã chuyển hơn 2.000 tấn hàng viện trợ cho người dân ở khu vực Donbass và Ukraine kể từ khi hoạt động nhân đạo bắt đầu. Riêng trong tuần này, hơn 500 tấn hàng viện trợ đã được chuyển đến từ thành phố Noginsk (Nga) và trung tâm cứu trợ Don đến Donbass và một số khu vực ở Ukraine”, Bộ cho biết.

Cũng theo Bộ này, 2 trung tâm cung cấp các dịch vụ thiết yếu đang hoạt động tại các trạm kiểm soát biên giới ở các vùng Rostov, Nga. Hơn 6.000 người dân đã sử dụng dịch vụ của họ và 13.000 người đã được bố trí chỗ ở tại 18 khu vực của Nga kể từ khi bắt đầu sơ tán.

Hoạt động sơ tán

Người đứng đầu Trung tâm Quản lý Quốc phòng Quốc gia Nga, Thượng tướng Mikhail Mizintsev cho biết, gần 31.400 dân thường đã được sơ tán khỏi Mariupol qua các hành lang nhân đạo, với 99% nói rằng họ muốn đến Nga hoặc các vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát.

Dòng người tị nạn tiếp tục rời khỏi Ukraine giữa cuộc xung đột. Ảnh: AP.
Dòng người tị nạn tiếp tục rời khỏi Ukraine giữa cuộc xung đột. Ảnh: AP.

“Một hoạt động nhân đạo đang tiếp tục được tiến hành ở Mariupol. Trong 24 giờ qua, Nga đã sơ tán an toàn 31.367 thường dân, bao gồm 89 công dân nước ngoài, dọc theo các hành lang nhân đạo. Trong số đó có 71 đại diện của tổ chức OSCE, 9 công dân Hy Lạp và 9 công dân Pakistan”, ông nói rõ.

Trong ngày thứ Năm (17/3), đã có thêm 13 chuyến xe buýt với khoảng 300 người tị nạn từ Mariupol đến biên giới Nga tại vùng Rostov, phần lớn là phụ nữ và trẻ em. Mọi người sẽ được tạm trú tại một trung tâm trú ẩn tạm thời ở thành phố Taganrog.

Một số hình ảnh khác tại Ukraine:

Một quân nhân thuộc Lực lượng Phòng vệ Lãnh thổ Ukraine hỗ trợ một phụ nữ sang đường ở Kharkiv, Ukraine. Ảnh: AP.
Một quân nhân thuộc Lực lượng Phòng vệ Lãnh thổ Ukraine hỗ trợ một phụ nữ sang đường ở Kharkiv, Ukraine. Ảnh: AP.
Các phương tiện bị hư hỏng nằm giữa đống đổ nát ở trung tâm thành phố Kharkiv, Ukraine. Ảnh: AP.
Các phương tiện bị hư hỏng nằm giữa đống đổ nát ở trung tâm thành phố Kharkiv, Ukraine. Ảnh: AP.
Những người đàn ông xây dựng chiến hào cùng binh lính ở Lityn, Ukraine. Ảnh: AP.
Những người đàn ông xây dựng chiến hào cùng binh lính ở Lityn, Ukraine. Ảnh: AP.
Nghệ sĩ piano người Đức gốc Italy Davide Martello chơi piano tại khu vực biên giới ở Medyka, Ba Lan. Ảnh: AP.
Nghệ sĩ piano người Đức gốc Italy Davide Martello chơi piano tại khu vực biên giới ở Medyka, Ba Lan. Ảnh: AP.
Phía trong một căn hộ bị hư hại ở thủ đô Kiev, Ukraine. Ảnh: Reuters.
Phía trong một căn hộ bị hư hại ở thủ đô Kiev, Ukraine. Ảnh: Reuters.
Phía ngoài tòa nhà bị hư hại ở thủ đô Kiev, Ukraine. Ảnh: Reuters.
Phía ngoài tòa nhà bị hư hại ở thủ đô Kiev, Ukraine. Ảnh: Reuters.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nga sơ tán thành công 31.400 dân thường từ Ukraine trong 24 giờ, tiếp tục gửi viện trợ nhân đạo

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO