Nga và Ukraine bắt đầu cuộc đàm phán tại Thổ Nhĩ Kỳ

Mai Nguyễn (Theo TASS) 29/03/2022 18:46

Ngày thứ 33 của chiến dịch quân sự đặc biệt, phía Nga hy vọng về một kết quả mang tính bước ngoặt đầu tiên trong cuộc đàm phán với Ukraine tại Istanbul.

Công cuộc đàm phán

Một kênh truyền hình của Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin, các thành viên của phái đoàn Ukraine đã hạ cánh xuống sân bay Ataturk, chính thức đặt chân đến thành phố Istanbul hôm qua (28/3) để tham gia cuộc đàm phán sắp tới với phía Nga.

Một nguồn tin thân cận với phía đoàn đàm phán của Nga đã cho biết, phía Nga đang hy vọng về một kết quả mang tính bước ngoặt đầu tiên trong cuộc đàm phán với Ukraine được tổ chức tại Cung điện Dolmabahce ở Istanbul.

Bức ảnh do Thổ Nhĩ Kỳ cung cấp, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, ở giữa, phát biểu chào mừng phái đoàn Nga và Ukraine trước cuộc hội đàm của tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: AP.
Bức ảnh do Thổ Nhĩ Kỳ cung cấp, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan (ở giữa) phát biểu chào mừng phái đoàn Nga và Ukraine trước cuộc hội đàm của tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: AP.

Theo đó, nếu không đạt được kết quả cuối cùng trong ngày hôm nay, các cuộc đàm phán sẽ tiếp tục được tổ chức theo hình thức trực tuyến. “Tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ tiến lên nhanh chóng”, nguồn tin nhấn mạnh.

Thông tin từ Người phát ngôn Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Ibrahim Kalin cho biết trong một cuộc phỏng vấn, doanh nhân người Nga Roman Abramovich hiện đang có mặt tại thành phố Istanbul với tư cách là nhà đàm phán do phía Nga chỉ định.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov giải thích rằng, ông Abramovich đã tham gia vào giai đoạn đầu trong các cuộc đàm phán với Ukraine.

Căn phòng diễn ra cuộc đàm phán tại Cung điện Dolmabahce ở Istanbul. Ảnh: AP.
Căn phòng diễn ra cuộc đàm phán tại Cung điện Dolmabahce ở Istanbul. Ảnh: AP.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan chào các nhà đàm phán Nga và Ukraine trước cuộc hội đàm trực tiếp tại Istanbul. Ảnh: Reuters.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan chào các nhà đàm phán Nga và Ukraine trước cuộc hội đàm trực tiếp tại Istanbul. Ảnh: Reuters.

Bên cạnh đó, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pháp Anne Claire Legendre đã nói trên kênh truyền hình BFM rằng, “Tổng thống Macron đang có kế hoạch một lần nữa hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin vào ngày 29/3”.

Bà Legendre cũng cho biết, Tổng thống Macron dự kiến ​​sẽ thảo luận với người đồng cấp Putin về chi tiết của một hoạt động nhân đạo đã được lên kế hoạch nhằm sơ tán dân thường khỏi thành phố Mariupol với sự hỗ trợ của Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: TASS.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: TASS.

Hoạt động nhân đạo

Ngày 28/3, Thượng tướng Mikhail Mizintsev, Người đứng đầu Trung tâm Quản lý Quốc phòng Quốc gia Nga cho biết, hơn 5.700 tấn hàng viện trợ nhân đạo đã được phía Nga chuyển đến Ukraine kể từ ngày 2/3.

Cụ thể, đã có tổng cộng 5.708,3 tấn hàng hóa viện trợ nhân đạo đã được Nga chuyển đến tận tay người dân Ukraine. 676 hoạt động nhân đạo đã được tiến hành, bao gồm 21 hoạt động trong ngày hôm qua (28/3) ở các khu vực Kiev, Kharkov và Kherson, cũng như Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk. Hơn 300,3 tấn thực phẩm, quần áo, thuốc men và các vật dụng thiết yếu hàng ngày đã được phân phát cho người dân.

Bên trong một trung tâm tình nguyện ở Mykolaiv, miền nam Ukraine. Ảnh: AP.
Bên trong một trung tâm tình nguyện ở Mykolaiv, miền nam Ukraine. Ảnh: AP.

Theo Tướng Mizintsev, hơn 9.500 trung tâm lưu trú tạm thời hiện đang hoạt động tại nhiều khu vực của Nga.

Phía Nga cũng sẵn sàng hợp tác về tình hình nhân đạo ở Ukraine cùng Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, cũng như mở cửa cho các cuộc thảo luận dưới bất kỳ phương thức nào, phái bộ của Nga tại Liên hợp quốc cho biết trong một tuyên bố được đưa ra hôm 28/3.

Theo đó, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc sẽ tổ chức một cuộc họp về tình hình nhân đạo ở Ukraine vào ngày 29/3.

Quá trình sơ tán

Đã có tổng cộng gần 490.000 người dân sơ tán từ Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk, cũng như từ Ukraine tới Nga. Và trong 24 giờ qua, con số này đã tăng lên 16.600 người.

Người dân chạy trốn khỏi cuộc xung đột ở Ukraine. Ảnh: AP.
Người dân chạy trốn khỏi cuộc xung đột ở Ukraine. Ảnh: AP.

Tính đến sáng ngày 29/3, hơn 489.000 người dân đã sơ tán đến Nga, trong đó có gần 100.000 trẻ em. Hơn 411.000 người đã vượt biên từ khu vực Donbass, khoảng 78.000 người từ lãnh thổ Ukraine qua các trạm kiểm soát ở vùng Belgorod, Bryansk, Kursk và Cộng hòa Crimea.

Trung bình có hơn 15.000 người vượt qua biên giới Nga từ Donbass và Ukraine mỗi ngày. Hơn 24.000 người tị nạn, bao gồm hơn 10.000 trẻ em, hiện đang sinh sống trong 355 khu định cư tạm thời trên khắp 34 khu vực của Nga.

Một số hình ảnh khác tại Ukraine:

Tình nguyện viên cạnh những bao cát được sử dụng để bảo vệ tại một trung tâm tình nguyện ở Mykolaiv, miền nam Ukraine. Ảnh: AP.
Tình nguyện viên cạnh những bao cát được sử dụng để bảo vệ tại một trung tâm tình nguyện ở Mykolaiv, miền nam Ukraine. Ảnh: AP.
Bức tượng Đại công chúa Olga của Kiev, được che trong bao cát để tránh thiệt hại ở thủ đô Kiev, Ukraine. Ảnh: AP.
Bức tượng Đại công chúa Olga của Kiev, được che trong bao cát để tránh thiệt hại ở thủ đô Kiev, Ukraine. Ảnh: AP.
Một ngôi nhà bị hư hại gần Brovary, ngoại ô thủ đô Kiev, Ukraine. Ảnh: AP.
Một ngôi nhà bị hư hại gần Brovary, ngoại ô thủ đô Kiev, Ukraine. Ảnh: AP.
Khung cảnh hoang tàn ở thị trấn Trostsyanets, Ukraine. Ảnh: AP.
Khung cảnh hoang tàn ở thị trấn Trostsyanets, Ukraine. Ảnh: AP.
Các ngôi nhà bị hư hại tại thành phố cảng phía nam Mariupol, Ukraine. Ảnh: Reuters.
Các ngôi nhà bị hư hại tại thành phố cảng phía nam Mariupol, Ukraine. Ảnh: Reuters.
Tòa chung cư bị hư hại tại thành phố cảng phía nam Mariupol, Ukraine. Ảnh: Reuters.
Tòa chung cư bị hư hại tại thành phố cảng phía nam Mariupol, Ukraine. Ảnh: Reuters.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nga và Ukraine bắt đầu cuộc đàm phán tại Thổ Nhĩ Kỳ

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO