Ngành chè phấn đấu xuất khẩu 250 triệu USD và 10.000 tỷ đồng nội tiêu

Yên Sơn 22/08/2017 09:15

Mục tiêu ngành chè Việt Nam năm 2017 là xuất khẩu chính ngạch đạt trên 150.000 tấn với kim ngạch trên 250 triệu USD, đồng thời chiếm lĩnh được thị trường trong nước với sản lượng khoảng 50.000 tấn và doanh thu khoảng 10.000 tỷ đồng.

Đến thời điểm hiện tại, mặc dù tiếp tục gặp nhiều khó khăn và rào cản, nhưng ngành chè đang có những đột phá để đạt được mục tiêu đề ra. Thông tin từ Hiệp hội Chè Việt Nam, thống kê những tháng đầu năm 2017, cả nước xuất khẩu được 11.724 tấn chè, giá bình quân 1.713 USD/tấn, kim ngạch 20.089.280USD.

Hiện nay, Ban Chỉ đạo phát triển chè bền vững và Hiệp hội Chè Việt Nam đã khuyến cáo các địa phương phân chia vùng nguyên liệu cho các cơ sở chế biến gắn liền với người nông dân.

Trong đó, Nhà nước cần đứng ra phân vùng nguyên liệu để các nhà máy có trách nhiệm với nông dân, còn nông dân gắn bó với nhà máy, cung ứng đầu vào đảm bảo tiêu chuẩn.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ngành chè phấn đấu xuất khẩu 250 triệu USD và 10.000 tỷ đồng nội tiêu

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO