Ngày hội tòng quân ở Sóc Trăng

Cao Xuân Lương 12/02/2017 14:11

Đúng 6h sáng ngày 12/2, các địa phương trong tỉnh Sóc Trăng đã đồng loạt tổ chức lễ giao quân năm 2017.

Lễ giao quân tỉnh Sóc Trăng năm 2017.

Năm 2017, toàn tỉnh Sóc Trăng có 1.170 thanh niên nhập ngũ, trong đó quân sự là 1.000 quân, công an là 170 quân.

Địa phương có chỉ tiêu giao quân cao nhất là huyện Mỹ Xuyên với 145 quân, địa phương có chỉ tiêu giao quân thấp nhất là huyện Cù Lao Dung 65 quân.

Trong số 1.170 thanh niên nhập ngũ có 88% làm đơn tình nguyện nhập ngũ; có 12 đảng viên và trên 97% là đoàn viên. Về chuyên môn kỹ thuật có 120 thanh niên, trong đó trình độ trung cấp là 52, cao đẳng 41, đại học 27.

Điều đặc biệt, trong đợt giao quân năm nay có 1 nữ tân binh là thanh niên Đỗ Thị Phương Thảo ở phường 2 (TP Sóc Trăng).

Được biết, Phương Thảo đã tốt nghiệp loại giỏi trường Đại học Cần Thơ với 2 tấm bằng Kinh tế Nông nghiệp và Maketting.

Sau khi tốt nghiệp, Phương Thảo có ý định xin việc làm ở TP Cần Thơ, nhưng khi biết trong đợt tuyển quân năm nay của tỉnh có 1 chỉ tiêu dành cho nữ nên Thảo đã viết đơn tình nguyện tham gia.

Gia đình Phương Thảo là gia đình có truyền thống cách mạng. Ông bà nội ngoại đều là những người lính. Ba của nữ tân binh này hiện là sĩ quan đang công tác tại một đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh Quân khu 9.

Đỗ Thị Phương Thảo tâm sự: “Được sự ủng hộ, động viên của gia đình, tôi đã viết đơn tình nguyện gia nhập quân đội và thật hạnh phúc khi nguyện vọng của mình được chấp thuận. Vào quân đội, biết là sẽ vất vả nhưng tôi sẽ phấn đấu rèn luyện để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ngày hội tòng quân ở Sóc Trăng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO