Ngày hội VHTT&DL đồng bào Khmer Nam Bộ lần thứ VII

Trung Kiên 13/10/2017 17:48

Thông tin từ UBND tỉnh Bạc Liêu cho biết, Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch đồng bào Khmer Nam Bộ (gọi tắt là Ngày hội) dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 17 đến 19/11/2017.


Lễ tắm tượng phật phong tục của người Khmer.

Theo Ban tổ chức, các đơn vị tham gia Ngày hội năm 2017 cơ bản không thay đổi vẫn là 12 tỉnh, thành phía Nam, gồm: Bạc Liêu, Cà Mau, Sóc Trăng, Hậu Giang, Cần Thơ, Vĩnh Long, Trà Vinh, An Giang, Kiên Giang, Tây Ninh, Bình Phước và TP HCM.

Các hoạt động nổi bật của Ngày hội dự kiến như: Liên hoan nghệ thuật quần chúng; Giới thiệu trích đoạn lễ hội dân gian; trình diễn, giới thiệu trang phục truyền thống; triển lãm, giới thiệu nghề truyền thống dân tộc Khmer; giới thiệu văn hóa ẩm thực; giao lưu biểu diễn nghệ thuật; các hoạt động thể thao, các hoạt động du lịch...


Lễ dâng cơm cho sư sãi trong chùa của người Khmer.

Ngày hội là một sự kiện văn hóa quy mô lớn, được tổ chức nhằm đẩy mạnh tinh thần đoàn kết, giao lưu văn hóa, nghệ thuật, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa đồng bào Khmer; tạo điều kiện cho các nghệ nhân, diễn viên quần chúng gặp gỡ, giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong xây dựng đời sống văn hóa cơ sở...

Ngày hội còn là dịp tôn vinh, quảng bá, giới thiệu các giá trị văn hóa của đồng bào Khmer với đồng bào cả nước và bạn bè quốc tế.

Ngày hội được tổ chức 3 năm một lần, luân phiên giữa các tỉnh, thành Nam Bộ. Đây là sự kiện văn hóa quan trọng của đồng bào Khmer Nam Bộ...

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ngày hội VHTT&DL đồng bào Khmer Nam Bộ lần thứ VII

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO