“Ngày trong nếp ngày” của nhà thơ Lê Minh Quốc

T.B. 27/07/2015 10:05

Gần 500 trang sách là gần 500 trang nhật ký của một người lúc nào cũng nặng lòng với nghề viết. Tự gọi mình là “y”, hơn 100 tản văn là hơn 100 ngày đầy những gì y viết, y đọc, y nghĩ, y làm.

Lắm lúc, y muốn thoát ra khỏi cái nếp ngày chỉ có đọc và viết, chỉ có đối diện với trang sách, trang báo hay màn hình máy tính, nhưng rồi y vẫn nặng lòng đặt bút để những con chữ tuôn ra.

Cảm hứng đến từ khắp nơi, thậm chí từ những gì rất nhỏ nhặt, tủn mủn hằng ngày. Vì thế, có thể ví cuốn sách như một cuốn sổ tay ghi lại những sự kiện đang diễn ra, có những trang điểm sách, ghi lại một vài điều tâm đắc lẫn cần phải… suy nghĩ, lý giải, có những trang hồi tưởng về thời xa xưa, có những trang là nhật ký hành trình...

Sách do NXB Hội Nhà văn và Phương Nam ấn hành.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    “Ngày trong nếp ngày” của nhà thơ Lê Minh Quốc

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO