Nghệ An: 3 thí sinh bị đình chỉ, 58 em bỏ thi

Điền Bắc 24/06/2017 20:38

Chiều ngày 24/6, theo thống kê tại cụm thi số 28 của Nghệ An có 58 thí sinh bỏ thi và 3 thí sinh bị đình chỉ thi. Kỳ thi không có sự cố bất thường xảy ra.

Sáng ngày 24/6, khoảng 19.000 thí sinh của Nghệ An đã bước vào môn thi cuối cùng của Kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 – tổ hợp môn KHXH. Đây là lần đầu tiên thí sinh làm bài tổ hợp môn KHXH (Lịch sử - Địa lý – GDCD) với hình thức trắc nghiệm khách quan. Riêng môn GDCD lần đầu tiên được đưa vào Kỳ thi THPT Quốc gia.

Theo thống kê, kỳ thi năm nay cụm thi số 28 của Nghệ An có 58 thi sinh bỏ thi, 3 thí sinh bị đình chỉ thi gồm 1 thí sinh thi môn tổ hợp (Vật lý - Hóa học - Sinh học) tại trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, 1 thí sinh thi môn tổ hợp ((Lịch sử - Địa lý – GDCD) tại điểm thi Trường THPT Lê Viết Thuật, thí sinh còn lại thuộc điểm thi Trường THPT Phạm Hồng Thái ở môn thi Ngoại Ngữ. Tất cả bị đình chỉ với lý do mang điện thoại vào phòng thi.

Được biết, năm nay Nghệ An có số lượng thi sinh dự thi THPT đứng top 5 cả nước với hơn 33.522 thí sinh. Tỉnh Nghệ An có 61 điểm thi với 1.313 phòng thi. Số lượng cán bộ được huy động tham gia tổ chức kỳ thi tại tỉnh là hơn 4.000 người.

Cũng tại kỳ thi này, tỉnh Nghệ An có 32 thi sinh được miễn thi THPT quốc gia. Trong số này, có 8 học sinh được miễn thi do thuộc đối tượng người khuyết tật nặng; 5 học sinh thuộc diện được miễn bài thi môn Ngoại ngữ trong xét công nhận tốt nghiệp vì có chứng chỉ Tiếng Anh IELTS; 19 thí sinh được miễn thi tất cả các môn vì tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic Quốc tế năm 2017.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nghệ An: 3 thí sinh bị đình chỉ, 58 em bỏ thi

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO