Nghệ An: Khẩn trương vá đê lúc nửa đêm

30/09/2022 09:00

Một đoạn đê kênh Trà Lam bị vỡ rộng khoảng 5m, ngay trong đêm 29/9, Phó Bí thư Tỉnh uỷ nghệ An, ông Hoàng Nghĩa Hiếu đã có mặt chỉ đạo hàng trăm người trực tiếp vá đê.

Theo đó, vào khoảng 20h tối ngày 29/9, một đoạn đê kênh thấp hay còn gọi là đê Hội Tĩnh (đê kênh Trà Lam) xóm 7 làng Rà, xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên bị vỡ.

Sự cố vỡ đê nếu không xử lý kịp thời có thể gây ảnh hưởng đến 6 xóm với 1.700 hộ dân (khoảng 6.000 nhân khẩu).

Sau khi phát hiện sự cố, huyện Hưng Nguyên đã huy động các lực lượng và nhân dân tập trung vận chuyển vật liệu để đắp đê.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An ông Hoàng Nghĩa Hiếu (người cầm điện thoại) trực tiếp chỉ đạo xử lý vụ vỡ đê kênh thấp tại xã Hưng Đạo vào đêm ngày 29/9.

Tại đây, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu đã chỉ đạo ngành Nông nghiệp huyện Hưng Nguyên nỗ lực khắc phục, hàn gắn tạm thời đoạn đê bị vỡ, đồng thời ghi nhận, động viên các lực lượng và nhân dân đã nỗ lực khắc phục sự cố. Sau hơn 5h xử lý, đoạn đê bị vỡ cũng được vá xong.

Cũng do mưa lớn kéo dài do hoàn lưu bão số 4 đã khiến nhiều nơi ở Nghệ An lâm vào tình trạng ngập lụt, nước dâng cao. Tính đến tối 29/9, hàng loạt các địa phương ghi nhận tình trạng ngập lụt như: Thanh Chương, Thái Hòa, Nghi Lộc, Yên Thành, Con Cuông, Quỳnh Lưu... Hiện tại vùng bị ngập sâu và diện rộng nhất đó là các xã của huyện Quỳnh Lưu.

Theo báo cáo nhanh của huyện Quỳnh Lưu, tính đến 10h ngày 29/9/2022, nước dâng cao đã tràn vào nhà 5.559 hộ ở các xã: Quỳnh Lâm, Quỳnh Yên, Quỳnh Mỹ, Quỳnh Hồng, Ngọc Sơn, Quỳnh Tam, Quỳnh Thọ… 8 hộ dân tại xã Quỳnh Tam, Quỳnh Nghĩa phải di dời; 701 hộ tại xã Quỳnh Lâm, Ngọc Sơn, Tân Thắng bị nước cô lập; 3 nhà dân tại xã Quỳnh Hoa, Quỳnh Tam bị tốc mái.

Trên địa bàn huyện này bờ đê sông, hồ đập cũng bị sạt lở với tổng chiều dài 220 m tại xã Quỳnh Lâm, Quỳnh Hưng, Quỳnh Thắng, Quỳnh Tam, trong đó đập Hóc Cối xã Quỳnh Tam bị sạt lở 20 m. Huyện đã huy động trên 150 người gồm cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn pháo binh 16, bà con Giáo xứ Phú Xuân, Công an, quân sự xã, nhân dân... tích cực gia cố ngay trong đêm và đã hoàn thành.

Sau nhiều giờ khẩn trương ứng cứu, tuyến đê vỡ đã được khắc phục.

Tại huyện Thanh Chương, đến chiều 29/9, trên địa bàn huyện có 1 người chết và 1 người mất tích do mưa lũ. Toàn huyện có 776 nhà bị ngập, 3 điểm trường ở các xã Thanh Ngọc và Thanh Nho ngập sâu, 8 nhà dân phải sạt lở, 1 nhà bị đổ sập; gần 2.114m mét bờ rào của nhà dân và cơ quan, đơn vị bị sập; hơn 7.004m đường bê tông và 800 mét kênh mương bị ngập, sạt lở; 234,5 ha ngô và rau màu bị ngập, 33 ha cây công nghiệp bị thiệt hại, 384 ha ao cá bị trôi; hàng nghìn con gia súc, gia cầm bị cuốn trôi… Hiện trên địa bàn có nhiều vùng dân cư bị chia cắt. Trong đó, xã Thanh Mỹ, Thanh Lâm có nhiều địa bàn ngập lụt chia cắt.

Nhiều nơi tại huyện Thanh Chương đã bị ngập sâu do nước sông Lam dâng cao.

Tại huyện Nghi Lộc, có 2 vợ chồng bị mất tích khi trên đường đi khám bệnh. Theo đó, vào khoảng 16h ngày 29/9, hai vợ chồng anh Nguyễn Văn Ái (38 tuổi) và chị Nguyễn Thị Lan (37 tuổi), trú tại xóm 12, xã Nghi Lâm, huyện Nghi Lộc trên đường về nhà gần tới nhà thì gặp nước lớn, bị lũ cuốn trôi. Dù lực lượng chức năng nỗ lực tìm kiếm nhưng đến nay vẫn chưa tìm thấy 2 vợ chồng này.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nghệ An: Khẩn trương vá đê lúc nửa đêm

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO