Nghệ An: Phát hiện và xử lý 4 xe hổ vồ cơi nới thùng xe

Điền Bắc 14/07/2015 19:54

Sáng ngày 14/7, thông tin từ lực lượng Thanh tra giao thông (Sở GTVT Nghệ An) cho biết, đơn vị này vừa phát hiện 4 chiếc xe hổ vồ (Howo) có thùng xe chở quá quy định.

Sau khi bị phát hiện và xử lý, 4 xe hổ vồ đã tự ý cắt bớt thùng xe đúng với quy định

Trước đó, khoảng 17h chiều ngày 13/7, trên Quốc lộ 15A (đoạn qua xã Vân Diên, Nam Đàn, Nghệ An) lực lượng Đội thanh tra giao thông khu vực 2 (thuộc Thanh tra giao thông – Sở GTVT Nghệ An) phát hiện một số xe chở đất có dấu hiệu kích thước thùng xe vượt quá quy định.

Ngay sau đó, lực lượng này đã yêu cầu dừng phương tiện kiểm tra, qua đây phát hiện 4 phương tiện xe “hổ vồ” có số diện tích thùng vượt quá quy định. Cụ thể, 3 chiếc xe BKS 37C 150.97; 37C 152.21 và 37C 150.50 có diện tích thùng cao cho phép là 80cm, tuy nhiên thùng xe của 3 phương tiện trên có chiều cao 140cm.

Ngoài ra xe “hổ vồ” BKS 37C 12981 đã tiến hành cơi nới diện tích thùng xe vượt quá quy định. Sáng nay 14/7, chủ phương tiện đã đồng ý tự nguyện cắt bớt phần diện tích thùng xe vượt quá quy định.

Thời gian gần đây, các phương tiện quá khổ quá tải khi lưu thông qua đoạn đường có lực lượng thanh tra giao thông đi tuần tra kiểm soát thường cho một số đối tượng đi xe máy trước thăm dò. Khi phát hiện thấy lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ lập tức điện thoại báo cho các chủ phương tiện và tài xế đánh xe vào các tuyến đường nhỏ hòng trốn tránh.

Được biết, sau một thời gian vào cuộc quyết liệt kiểm tra tải trọng xe. Đến nay, hiện tượng cơi nới thùng xe, chở quá khổ quá tải lại bắt đầu xuất hiện.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nghệ An: Phát hiện và xử lý 4 xe hổ vồ cơi nới thùng xe

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO