Nghệ An: Quản lý chặt chẽ tàu thuyền ra khơi, ứng phó với cơn bão số 10

Điền Bắc 13/09/2017 18:00

Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An đề nghị các huyện, thành thị, thị xã, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh theo dõi, kiểm đếm, quản lý chặt chẽ việc ra khơi của các tàu thuyền để kịp thời xử lý các tình huống xấu có thể xẩy ra...

Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 10 và để chủ động ứng phó với những tình huống có thể xảy ra, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An (BCH PCTT&TKCN) đã có công điện chỉ đạo các cấp, ngành và địa phương thực hiện công tác ứng phó với bão và mưa lũ.

Cụ thể công điện chỉ đạo Chủ tịch, Trưởng ban PCTT các huyện, thành thị, thị xã, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh… thường xuyên cập nhật thông tin, thông báo kịp thời cho thuyền trưởng, các chủ phương tiện đang hoạt động trên biển biết vị trí và đường đi của bão, để chủ động phòng tránh;

Theo dõi, kiểm đếm, quản lý chặt chẽ việc ra khơi của các tàu thuyền để kịp thời xử lý các tình huống xấu có thể xẩy ra; Kiểm tra, rà soát, sẵn sàng triển khai các phương tiện ứng phó với bão, lũ quét, sạt lở đất; Kiểm tra an toàn và vận hành công trình trong các hệ thống thủy nông, chủ động tiêu nước kịp thời gây nguy hiểm cho hồ đập…

Cũng liên quan đến việc phòng chống cơn bão số 10 đang chuẩn bị đổ bộ vào nước ta, huyện Quỳnh Lưu đã khẩn trương kêu gọi tàu thuyền về nơi neo đậu an toàn.

Cụ thể, UBND huyện Quỳnh Lưu, Đồn Biên phòng Quỳnh Thuận phối hợp cùng với các địa phương ven biển khẩn trương thông báo và kêu gọi các phương tiện đang hoạt động trên biển về nơi tránh trú bão an toàn.

Toàn huyện Quỳnh Lưu có 1.275 phương tiện khai thác, trong đó có hơn 800 chiếc có công suất từ 90CV trở lên, tính đến chiều ngày 13/9, đã có một số phương tiện cập bến cảng Lạch Quèn, Lạch Thơi bán cá, còn lại các phương tiện khác đang trên đường về nơi tránh trú bão.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nghệ An: Quản lý chặt chẽ tàu thuyền ra khơi, ứng phó với cơn bão số 10

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO