Nghệ An: Vẫn còn 242 thôn, bản chưa có điện lưới quốc gia

N. An 12/09/2016 13:05

Theo thống kê của ngành điện lực, tại Nghệ An hiện vẫn còn 242 thôn, bản chưa có điện lưới quốc gia.

Phần lớn các thôn, bản này đều nằm ở những nơi khó khăn về cơ sở hạ tầng, điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn, để đầu tư đưa điện lưới quốc gia đến những địa phương này rất tốn kém và khó khăn về mặt kỹ thuật…

Tỉnh Nghệ An đang đề ra mục tiêu phấn đấu từ nay đến năm 2020 sẽ đưa điện lưới quốc gia về đến 100% các thôn, bản chưa có điện trên toàn tỉnh.

Cùng với việc chú trọng đầu tư hệ thống điện lưới quốc gia đến các thôn, bản, tỉnh cũng tập trung hoàn thiện quy hoạch phát triển điện lực Nghệ An giai đoạn 2016-2025; xây dựng và nâng công suất các trạm nguồn 220 kV nhằm bảo đảm nguồn cấp ổn định cho toàn tỉnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nghệ An: Vẫn còn 242 thôn, bản chưa có điện lưới quốc gia

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO