Nghi phạm đâm chết 3 người ở Hòa Bình dương tính với ma túy

Xuân Ngọc 24/02/2021 16:14

Trong quá trình điều tra, qua test nhanh Công an xác định Nguyễn Công Dũng, kẻ đâm 7 người thương vong tại quán karaoke, dương tính với ma túy.

Quán karaoke nơi xảy ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng.

Ngày 24/2, Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra vẫn đang tiếp tục lấy lời khai của nghi phạm Nguyễn Công Dũng (42 tuổi, trú tại huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội) để củng cố hồ sơ, làm rõ động cơ gây án khiến 3 người tử vong tại quán karaoke trên địa bàn thôn Cố Thổ, xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn (Hòa Bình).

Theo đó, trong quá trình điều tra, qua test nhanh Công an xác định Nguyễn Công Dũng dương tính với ma túy.

Sau 3 ngày điều trị tại Bệnh viện Quân y 103, hiện đối tượng Dũng đã qua cơn nguy kịch. Trước đó, tiến hành test nhanh, cơ quan Công an cũng đã phát hiện 4 người trong nhóm 14 người trong phòng hát karaoke (7 nam, 7 nữ) nêu trên dương tính với ma túy.

Như tin đã đưa, tối ngày 21/2, một nhóm khoảng 14 người (trong đó có Nguyễn Công Dũng) vào phòng hát số 104 của quán karaoke Luxury II (thôn Cố Thổ, xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn, Hòa Bình).

Khi nhóm này đang hát, Dũng xuống quầy lễ tân của quán mượn 1 con dao (dạng dao gọt hoa quả) dài khoảng 20 cm mang vào phòng hát đâm loạn xạ khiến 3 người tử vong tại chỗ, 4 người khác bị thương.

Sau khi gây án, Nguyễn Công Dũng đã dùng dao đâm vào bụng để tự sát.

Nhận được tin báo, Công an tỉnh Hòa Bình đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an huyện Lương Sơn phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, xác minh, điều tra vụ án.

Ngày 22/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hòa Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Công Dũng về hành vi “Giết người".

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ việc.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nghi phạm đâm chết 3 người ở Hòa Bình dương tính với ma túy

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO