Ngôi làng toàn đại gia

B.Loan 16/10/2016 10:05

Du khách vào tham quan làng đều tỏ ra bất ngờ vì sự giàu có và trù phú không kém bất kỳ nơi nào trên thế giới.

Hoa Tây, thuộc địa phận tỉnh Giang Tô được mệnh danh là ngôi làng giàu nhất Trung Quốc, khi mà không người dân nào ở đây rơi vào cảnh nghèo đói.

Du khách vào tham quan làng đều tỏ ra bất ngờ vì sự giàu có và trù phú không kém bất kỳ nơi nào trên thế giới.

Theo thống kê, 2.000 cư dân ban đầu của làng đều có tài khoản tiết kiệm ít nhất là 250.000 USD, một ngôi biệt thự và 2 chiếc ô tô nhập khẩu châu Âu. Họ cũng được miễn phí y tế, giáo dục và thậm chí là dầu ăn. Hầu hết người dân đều biết lái xe. Nhiều người còn đang học lái máy bay và du thuyền.

Làng Hoa Tây được thành lập vào năm 1961 bởi Wu Renbao, người có quan điểm rất rõ ràng, đó là chỉ có tiền mới đem lại cuộc sống hạnh phúc. Vào năm 2011, để kỷ niệm 50 năm thành lập làng, khách sạn Long Tây, cao 328m với 74 tầng đã được khánh thành.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ngôi làng toàn đại gia

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO