Ngôi nhà trí tuệ, nơi sinh hoạt cộng đồng không giới hạn độ tuổi

Cẩm Kỳ 21/09/2022 07:00

Ngôi nhà trí tuệ là nơi sinh hoạt văn hoá cộng đồng được trang bị đầy đủ các thiết chế văn hoá, cùng sự hình thành đa đạng các loại hình câu lạc bộ phù hợp với mọi lứa tuổi.

Nhà văn hoá cộng đồng - Ngôi nhà trí tuệ thôn Song Hoành.

Ngày 18/9, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ xã Lưu Vĩnh Sơn (huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) tổ chức Lễ ra mắt “Ngôi nhà trí tuệ” tại thôn Song Hoành.

Các đại biểu cùng hàng trăm người dân phấn khởi trong buổi lễ ra mắt "Ngôi nhà trí tuệ" thôn Song Hoành.

Ngôi nhà trí tuệ thôn Song Hoành được xây dựng với tổng mức đầu tư hơn 310 triệu đồng sử dụng ngân sách các cấp và huy động xã hội hóa.

Việc xây dựng ngôi nhà trí tuệ là một chủ trương được nhân dân đồng tình hưởng ứng cao.

Mô hình ngôi nhà trí tuệ góp phần nâng cao vai trò công tác khuyến học, khuyến tài, phát triển văn hoá đọc trong các tầng lớp nhân dân, trọng tâm là việc rèn luyện kỹ năng sống, tạo sân chơi lạnh mạnh cho thanh thiếu nhi và người dân, hướng tới một xã hội học tập, góp phần xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư.

Chương trình văn nghệ chào mừng buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Danh Vinh, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc huyện Thạch Hà nhấn mạnh, nhà văn hoá cộng đồng - Ngôi nhà trí tuệ đi vào hoạt động có ý nghĩa rất quan trọng đối với đời sống, sinh hoạt của nhân dân trong thôn.

Nhân dịp này, ông Trần Nhật Tân, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh, lãnh đạo huyện Thạch Hà và các cơ quan, đoàn thể trên địa bàn huyện cũng đã tặng nhiều phần quà ý nghĩa cho nhà văn hóa cộng đồng - ngôi nhà trí tuệ thôn Song Hoành.

Đây cũng là nơi sinh hoạt văn hoá cộng đồng được trang bị đầy đủ các thiết chế văn hoá, cùng sự hình thành đa đạng các loại hình câu lạc bộ phù hợp với mọi lứa tuổi, là nơi tiếp cận kiến thức đa dạng, không giới hạn, tạo dựng môi trường học tập cộng đồng, kết nối, lan toả tri thức cho mọi lứa tuổi, đáp ứng nhu cầu học tập, hoạt động văn hoá lành mạnh trong nhân dân, nhằm tiếp tục giữ gìn và phát huy truyền thống văn hoá đoàn kết, yêu thương để cùng nhau phát triển của nhân dân các khu dân cư.

Ông Trần Danh Vinh, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc huyện Thạch Hà đề nghị, cấp uỷ, chính quyền định kỳ hàng năm, cần tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm, xây dựng kế hoạch nhân rộng việc xây dựng nhà văn hoá cộng đồng, ngôi nhà trí tuệ tại các thôn trên địa bàn xã.

Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc huyện cũng đề nghị, các cấp uỷ, chính quyền cần tổ chức tốt công tác tuyên truyền, kết nối, đưa các hoạt động thiết thực tổ chức tại nhà văn hoá cộng đồng, ngôi nhà trí tuệ thôn, nhất là các hoạt động xã hội hoá về học tập cộng đồng, các hoạt động trải nghiệm, rèn luyện kỹ năng hoạt động phong trào, cách học ngoại ngữ, giao tiếp, ứng xử văn hoá cho các em học sinh, đoàn viên thanh niên.

Một số hình ảnh trong buổi lễ ra mắt "Ngôi nhà trí tuệ":

Buổi lễ ra mắt "Ngôi nhà trí tuệ" với nhiều tiết mục văn nghệ hấp dẫn.
Ngôi nhà trí tuệ thôn Song Hoành bố trí một góc thư viện, có bàn ghế ngồi đọc sách với hàng trăm đầu sách; máy tính được kết nối internet.

Nhiều câu lạc bộ, đội, nhóm được thành lập và thu hút đông đảo người dân tham gia như: Cờ tướng, bóng bàn, dưỡng sinh, bóng chuyền hơi... góp phần xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư.
Bên cạnh đó, khu vui chơi dành cho trẻ em với đa dạng trò chơi.
Phát huy công năng của mô hình, đưa hoạt động của ngôi nhà trí tuệ vào nền nếp, các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao được đẩy mạnh.
Màn biểu diễn của hội người cao tuổi trong Câu lạc bộ Dưỡng sinh thôn Song Hoành.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ngôi nhà trí tuệ, nơi sinh hoạt cộng đồng không giới hạn độ tuổi

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO