Người bị rối loạn giấc ngủ không được cấp bằng lái xe

T.H. 24/01/2016 08:36

Tại Italia, nhằm kiểm soát nghiêm ngặt hơn tình trạng an toàn giao thông, theo quy định mới, những người mắc các triệu chứng mất ngủ không chỉ không được thi và lấy bằng lái xe, mà còn không được gia hạn bằng lái xe, với lý do “những người bị các triệu chứng nói chung không đủ khả năng để điều khiển các phương tiện giao thông một cách an toàn.

Người bị rối loạn giấc ngủ không được cấp bằng lái xe

Nước Ý không cấp bằng lái xe cho người bị rối loạn giấc ngủ.

”Theo báo chí Italy, nghị định này được đưa ra nhằm đối phó với tình trạng tai nạn giao thông do hội chứng ngưng thở lúc ngủ (Osas) đang gia tăng ở Italy.

Osas là triệu chứng nặng nhất liên quan đến rối loạn giấc ngủ đang gây tác hại đối với người Italy.

Theo bác sỹ Antonio Sanna của bệnh viện San Jacopo ở Pistoia, miền Trung Italy, tỷ lệ người Italy mắc hội chứng này khá cao, với 50% nam giới và 23% nữ giới Italy đã trưởng thành mắc hội chứng này.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Người bị rối loạn giấc ngủ không được cấp bằng lái xe

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO