Người bị tai nạn lao động suy giảm trên 61% được hưởng quyền lợi gì?

PV (theo VGP) 25/10/2017 14:05

Năm nay ông Nguyễn Tấn Vương (tỉnh Quảng Nam) 31 tuổi, đóng BHXH được 6 năm 2 tháng. Ông bị tai nạn lao động từ năm 2015, nay thường xuyên bị đau ốm, thoái hóa đốt sống lưng và đốt sống cổ. Nếu ông Vương giám định sức khỏe mà tỷ lệ suy giảm khả năng lao động trên 61% thì ông được hưởng quyền lợi gì?

BHXH Việt Nam trả lời như sau:

Ông Vương bị tai nạn nếu được xác định là tai nạn lao động và Hội đồng giám định y khoa kết luận mức suy giảm khả năng lao động trên 61% thì được hưởng chế độ tai nạn lao động hàng tháng theo quy định tại Luật BHXH năm 2006.

Trường hợp ông Vương nếu bị suy giảm khả năng lao động trên 61% thì không đủ điều kiện để hưởng lương hưu theo quy định của Luật BHXH vì không đủ thời gian đóng BHXH và tuổi đời.

Nếu ông Vương nghỉ việc sau 1 năm mà có yêu cầu được nhận BHXH 1 lần thì đủ điều kiện hưởng BHXH 1 lần theo quy định tại Nghị quyết số 93/2015/QH13 ngày 22/6/2015 của Quốc hội về thực hiện chính sách hưởng BHXH 1 lần đối với người lao động.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Người bị tai nạn lao động suy giảm trên 61% được hưởng quyền lợi gì?

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO