Người chém tài xế sau vụ cẩu ôtô ở BOT Cai Lậy được trả tự do

C.L. 21/12/2017 08:30

Ngày 20/12, tài xế Vương Quốc Tân (34 tuổi, ở quận Ninh Kiều) cho biết đã có đơn bãi nại, rút yêu cầu khởi tố ông Lê Tấn Tú (36 tuổi, Giám đốc công ty dịch vụ cứu hộ tại quận Cái Răng, TP Cần Thơ) về hành vi Cố ý gây thương tích. “Tôi rút đơn yêu cầu vì mẹ với anh trai của ông Tú đã đến gặp xin lỗi và đồng ý hỗ trợ chi phí điều trị” - anh Tân nói và cho biết bản thân không muốn lớn chuyện.

Động thái này cùng với kết quả giám định thương tích của tài xế Tân là 9%, nên Công an quận Cái Răng đã đình chỉ vụ án và trả tự do cho ông Tú.

Theo hồ sơ, trưa 3/12, nhóm tài xế đến Cần Thơ gặp giám đốc Tú để “nói chuyện” về việc xe cứu hộ của công ty ông đã cẩu ôtô tại trạm BOT Cai Lậy (Tiền Giang).

Khi nhóm tài xế vừa đến thì giám đốc Tú vác rựa tấn công, khiến anh Tân bị thương ở tay trái. Hơn tuần sau, ông Tú bị khởi tố, bắt tạm giam.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Người chém tài xế sau vụ cẩu ôtô ở BOT Cai Lậy được trả tự do

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO