Người dân đổ về quê nghỉ Tết sớm, đường phố cửa ngõ Hà Nội ùn ứ kéo dài

06/02/2021 18:12

Trưa ngày 6/2, lượng người đổ về quê nghỉ Tết sớm khá đông khiến các tuyến đường khu vực cửa ngõ Hà Nội ùn ứ kéo dài, các phương tiện di chuyển khó khăn.

Theo ghi nhận của phóng viên vào trưa 6/2, tại khu vực đường vành đai 3 trên cao, đoạn từ nút giao Đại lộ Thăng Long đến nút giao cầu Linh Đàm, xảy ra tình trạng ùn ứ phương tiện giao thông kéo dài hàng cây số.

Các phương tiện ôtô di chuyển chật vật, nhích từng mét đoạn qua khu vực bán đảo Linh Đàm.

Mặc dù có biển cấm, nhưng một số phương tiện xe gắn máy vẫn chạy lên đường vành đai 3 trên cao bất chấp nguy cơ xảy ra tai nạn.

Đến hẹn lại lên, cứ mỗi dịp sát Tết, đường phố Hà Nội lại kẹt cứng các phương tiện tham gia giao thông, đặc biệt là các cửa ngõ thủ đô.

Vào lúc 11h30, tại khu vực đường Khuất Duy Tiến hướng về Nguyễn Xiển, các phương tiện giao thông tăng đột biến, khiến giao thông ở nơi đây xảy ra tình trạng hỗn loạn.

Hàng vạn người tất bật đổ ra các tuyến đường cửa ngõ, bến xe, ga tàu về quê ăn Tết.

Anh Hoàng Minh Trí (quê ở tỉnh Hưng Yên) chia sẻ: "Năm nay, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 công ty cho nghỉ sớm, nên tôi đã quyết định sửa soạn đồ đạc, về quê ăn Tết sớm hơn mọi năm".

Tại đường Nguyễn Xiển hướng về đường Nguyễn Hữu Thọ, dòng phương tiện nối đuôi nhau nhích từng mét.

Khu vực cửa ngõ phía Nam (từ đường Giải Phóng hướng đi Ngọc Hồi) cũng xảy ra tình trạng ùn tắc. Lượng người tăng đột biến khiến nhiều tuyến đường tắc nghẽn.

Xe máy chở lỉnh kỉnh đồ đạc chằng trước sau xe rời khỏi Thủ đô.

Thời điểm cuối năm cũng là lúc người dân đổ xô đi sắm cây cảnh như: Đào, quất, hoa lan, hoa hồng... về trưng Tết.

Nhiều người phải chật vật, chở hàng cồng kềnh, di chuyển trên đoạn đường ùn tắc.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Người dân đổ về quê nghỉ Tết sớm, đường phố cửa ngõ Hà Nội ùn ứ kéo dài

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO