Người dân Hà Nội thả cá chép tiễn ông Công ông Táo về trời

Lê Khánh 14/01/2023 11:44

Theo truyền thống, vào ngày “ông Táo chầu trời” (23/12 âm lịch) hàng năm, người dân sẽ làm lễ, thả cá chép để tiễn ông Táo về trời vì quan niệm ngày này Táo quân sẽ cưỡi cá chép lên thiên đình, báo cáo với Ngọc Hoàng về việc làm của gia chủ.

Theo truyền thống, cứ đến ngày 23 tháng Chạp hàng năm, các gia đình Việt sẽ chuẩn bị lễ vật và mâm cơm cúng để đưa tiễn ông Công ông Táo về chầu trời. Trong ngày này, cá chép là vật cúng không thể thiếu bởi nhiều người tin rằng, Táo quân sẽ cưỡi cá chép bay về trời để báo cáo về chuyện làm ăn, cư xử của gia đình trong năm vừa qua.
Theo ghi nhận của PV Báo Đại Đoàn Kết, ngay từ sáng sớm, người dân đã đến các địa điểm quen thuộc ở Hà Nội như cầu Long Biên… để thả cá vàng tiễn ông Công, ông Táo về Trời. Vì vậy, để đảm bảo người dân không thả cả cá và túi ni long xuống dưới cầu nhiều tình nguyện viên đã có mặt từ sớm để giúp người dân thả cá.
Khi người dân đến cầu có ý định thả cá, ngay lập tức các bạn sinh viên tình nguyện đã có mặt để hỗ trợ.
Những con cá chép lần lượt được để vào xô sau đó sẽ từ từ thả xuống chân cầu.
Tại hồ Tây cũng có khá đông người dân mang cá vàng ra thả, tiễn ông Công ông Táo về trời.
Người dân đã ý thức không vứt túi ni long xuống dưới lòng hồ.
Từng con cá vàng tung tăng bơi lội dưới dòng nước.
Tuy nhiên, tại khu vực Hồ Tây nhiều cá chép khi vừa thả xuống đã chết, nổi trên mặt nước.
Tại một số tòa nhà chung cư cũng có nơi để cho người dân dễ dàng thả cá vàng.
Từng con cá vàng sẽ được thả vào máng nước đi xuống hồ.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Người dân Hà Nội thả cá chép tiễn ông Công ông Táo về trời

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO