BẢN TIN MẶT TRẬN: Chủ tịch Trần Thanh Mẫn dự Đại lễ Phật đản Liên Hiệp Quốc - Vesak 2019

BĐT 13/05/2019 07:30

Ngày 12/5, tại Đại lễ Phật đản Liên Hiệp Quốc - Vesak 2019, ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam đã có bài phát biểu quan trọng, Đại Đoàn Kết trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

BẢN TIN MẶT TRẬN: Chủ tịch Trần Thanh Mẫn dự Đại lễ Phật đản Liên Hiệp Quốc - Vesak 2019

Nhân dịp Đại lễ Phật đản Liên Hiệp Quốc Vesak năm 2019 được tổ chức tại Việt Nam, với tình cảm chân thành, sự quan tâm sâu sắc, trong tinh thần đại hoan hỷ, đại đoàn kết, thân ái và hữu nghị, thay mặt Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tôi xin trân trọng gửi tới các vị lãnh đạo, các vị đại biểu, quý vị khách quý cùng toàn thể chư tôn đức, tăng ni, phật tử trong và ngoài nước lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Chúc Đại lễ thành công viên mãn. (Xem chi tiết)

Đại lễ Vesak 2019, tiếng nói thống nhất của Phật giáo thế giới. Sáng 12/5, Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2019 chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế Chùa Tam Chúc, huyện Kim Bảng, Hà Nam. Đây là sự kiện văn hóa chính trị quan trọng của Liên Hợp Quốc được tổ chức hàng năm và là lần thứ 3 Việt Nam đăng cai tổ chức. (Xem chi tiết)

Khai mạc Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2019. Sáng 12/5, Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2019 chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế Chùa Tam Chúc, huyện Kim Bảng, Hà Nam. Đây là sự kiện văn hóa chính trị quan trọng của Liên Hợp Quốc được tổ chức hàng năm và là lần thứ 3 Việt Nam đăng cai tổ chức. (Xem chi tiết)

Phật giáo thế giới đoàn kết, dấn thân hành động nhập thế. Tại Lễ Khai mạc Đại lễ Vesak 2019, ngày 12/5, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn – Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPG Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Tổ chức Quốc tế Vesak 2019 đọc diễn văn chào mừng nêu bật ý nghĩa của Đại lễ Vesak 2019 lần thứ 16. (Xem chi tiết)

Thông điệp Đại lễ Phật đản PL.2563 – DL.2019 của Đức Pháp Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Tại lễ khai mạc, Hòa thượng Thích Trí Quảng đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam tuyên đọc thông điệp của Hòa thượng Thích Phổ Tuệ - Pháp chủ GHPG Việt Nam. Trong thông điệp Pháp chủ kêu gọi Tăng, Ni, Phật tử noi gương bậc Giác ngộ - Đức Thích Ca Mâu Ni vĩ đại, luôn ứng dụng giáo lý của mình để kiến lập một nếp sống lành mạnh, xây dựng nhân gian hạnh phúc và thế giới hòa bình. Đại Đoàn Kết Online trân trọng giới thiệu toàn văn thông điệp. (Xem chi tiết)

Hướng về sự bình yên, hạnh phúc. Lần đầu tiên Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2019 được tổ chức tại chùa Tam Chúc, thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng, Hà Nam. Từ sáng sớm, hàng vạn người đổ về đây, gương mặt ai cũng thể hiện rõ sự hoan hỉ. Ngay từ cổng vào, phật tử đã được các tổ thiện nguyên đón tiếp nồng hậu và tận tình hướng dẫn vào dự đại lễ. (Xem chi tiết)

Hàng vạn người đổ về chùa Tam Chúc dự Đại lễ Phật đản Vesak 2019. Sáng nay (12/5), hàng vạn phật tử, du khách từ mọi miền đất nước đã đổ về chùa Tam Chúc, thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng (Hà Nam) để tham dự Đại lễ Vesak 2019. (Xem chi tiết)

Khẳng định vị thế Phật giáo Việt Nam. Thành công từ 2 kỳ Đại lễ Vesak năm 2008 và 2014, cùng các hoạt động thiết thực của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong những năm qua không chỉ góp phần xiển dương cho Phật giáo lớn mạnh trong lòng xã hội Việt Nam, củng cố niềm tin trong giới tăng ni, Phật tử cả nước mà còn là minh chứng cho thấy, vị thế của Phật giáo Việt Nam ngày càng được đề cao, tin tưởng trong cộng đồng Phật giáo thế giới. (Xem chi tiết)

Khai mạc Đại lễ Phật đản Liên Hiệp Quốc - Vesak 2019: Tôn vinh những giá trị trường tồn trong tư tưởng nhân văn của Phật giáo. Hôm nay, ngày 12/5, Đại lễ Vesak Liên hiệp quốc 2019 chính thức diễn ra tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo Tam Chúc, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam. (Xem chi tiết)

Cam kết xây dựng thế giới hòa bình. Tại phiên khai mạc ngày 12/5, nhiều thông điệp về tính thiết thực, hòa bình của giáo lý đạo Phật đã được gửi tới Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2019. (Xem chi tiết)

Phát huy những giá trị tốt đẹp của tôn giáo. “Việc tổ chức Vesak năm 2019 với chủ đề “Cách tiếp cận của Phật giáo về sự lãnh đạo toàn cầu và trách nhiệm cùng chia sẻ vì xã hội bền vững” cũng là phát huy những giá trị tốt đẹp của tôn giáo trong giáo dục, trong y tế và trong nhân đạo, từ thiên an sinh xã hội...”, Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực nhấn mạnh. (Xem chi tiết)

Tâm thiện lành - trí tuệ tập thể và tiếng nói thống nhất. Ngược dòng lịch sử cách đây hơn 26 thế kỷ, tại vườn Lâm-tì-ni (Lumbini), nơi thành Ca Tỳ La Vệ (Kapila-vastu) thuộc Ấn Độ cổ đại, nay là đất nước Nepal đã diễn ra một sự kiện vô cùng trọng đại trong lịch sử nhân loại, đó là Đức Thế tôn sinh ra đời mang theo bức thông điệp đề cao trí tuệ, sự hiểu biết và lòng từ bi hướng tới xây dựng một xã hội bình đẳng, không có giai cấp, một xã hội hòa bình, không xung đột chiến tranh, hận thù. (Xem chi tiết)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    BẢN TIN MẶT TRẬN: Chủ tịch Trần Thanh Mẫn dự Đại lễ Phật đản Liên Hiệp Quốc - Vesak 2019

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO