BẢN TIN MẶT TRẬN: Chủ tịch Trần Thanh Mẫn dự lễ Khánh thành khu nhà đại đoàn kết tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng

BĐT 13/09/2019 07:30

Sáng 12/9, ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam dự buổi lễ Khánh thành hạng mục sửa chữa, nâng cấp khu nhà đại đoàn kết tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng. Đây là công trình mang ý nghĩa thiết thực chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ IX.

BẢN TIN MẶT TRẬN: Chủ tịch Trần Thanh Mẫn dự lễ Khánh thành khu nhà đại đoàn kết tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng

Cùng dự buổi lễ có ông Phạm Thế Duyệt, nguyên Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Hầu A Lềnh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Bùi Minh Châu, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ cùng các vị trong Ban Thường trực, Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam và đại diện các Sở, Ban, ngành tỉnh Phú Thọ. (Xem chi tiết)

Tạo cơ hội, điều kiện để cán bộ nữ phát triển bình đẳng. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai nhấn mạnh, người đứng đầu cấp ủy và cấp ủy các cấp phải tạo cơ hội, điều kiện để phụ nữ có thể phát triển bình đẳng; xóa bỏ định kiến về phụ nữ. (Xem chi tiết)

Mặt trận Quảng Nam và Sở VHTT-DL tỉnh ký kết chương trình phối hợp xây dựng nông thôn mới. Chiều 12/9, tại TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam và Sở VH,TT-DL tỉnh đã tổ chức Hội nghị ký kết chương trình phối hợp thực hiện cuộc vận động (CVĐ) “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. (Xem chi tiết)

Mặt trận Hà Nội hỗ trợ đồng bào vùng bão lũ tỉnh Tuyên Quang. Sáng ngày 12/9, tại Tuyên Quang, Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội đã đến thăm và làm việc với Ủy ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang để hỗ trợ và khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra cho người dân trên địa bàn tỉnh. Bà Nguyễn Lan Hương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn. (Xem chi tiết)

Bình đẳng giới phải ngay từ xây dựng luật. Trước yêu cầu của xã hội, việc sửa đổi Bộ luật Lao động là hết sức cần thiết, trong đó có việc tăng độ tuổi nghỉ hưu. Thực hiện bình đẳng giới ngay từ khâu soạn thảo Luật cũng là vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm trong Hội nghị phản biện xã hội dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi) dưới góc độ giới, do UBTƯ MTTQ Việt Nam phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, tổ chức ngày 11/9. (Xem chi tiết)

Bài 2: Đại hội II: Phát huy quyền làm chủ tập thể của nhân dân. Nếu như Đại hội lần thứ nhất (1977) là Đại hội thống nhất 3 tổ chức Mặt trận ở hai miền thành một tổ chức Mặt trận duy nhất, lấy tên là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhằm đoàn kết, động viên nhân dân cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội theo đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam, thì Đại hội lần thứ hai trên cơ sở kiểm điểm các hoạt động của Mặt trận trong 6 năm qua và quán triệt tinh thần Chỉ thị 17-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, đề ra nhiệm vụ của Mặt trận trong 5 năm tới, trong đó nhấn mạnh yêu cầu đổi mới tổ chức, cải tiến phương thức hoạt động để “Mặt trận thực sự là người đại diện chung cho quyền làm chủ tập thể của nhân dân”… (Xem chi tiết)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    BẢN TIN MẶT TRẬN: Chủ tịch Trần Thanh Mẫn dự lễ Khánh thành khu nhà đại đoàn kết tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO