BẢN TIN MẶT TRẬN: Chủ tịch Trần Thanh Mẫn phát biểu tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2

BĐT 04/03/2020 07:30

Trước ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, phát biểu tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho rằng, trong vòng 4 tháng nữa tình hình sản xuất kinh doanh, du lịch, đời sống nhân dân sẽ gặp nhiều khó khăn, chính vì vậy cần biến nguy cơ thành thuận lợi.

BẢN TIN MẶT TRẬN: Chủ tịch Trần Thanh Mẫn phát biểu tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2

Để thực hiện tốt nhiệm vụ kép của Chính phủ đó là vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế, tại phiên họp thường kỳ Chính phủ thường kỳ tháng 2 diễn ra ngày 3/3, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đề nghị, cần tiếp tục đưa ra các giải pháp mạnh mẽ trong việc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, cần biến nguy cơ thành thuận lợi bởi với một thị trường lớn gần 100 triệu dân, nếu người Việt ưu tiên dùng hàng Việt sẽ thúc đẩy sản xuất trong nước phát triển. (Xem chi tiết)

Hà Nội: Hơn 4,6 tỷ đồng ủng hộ Quỹ ‘Vì biển đảo Việt Nam’. Chiều ngày 3/3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị giao ban tiến độ vận động quỹ “Vì biển đảo Việt Nam” năm 2020. Ông Nguyễn Sỹ Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội chủ trì hội nghị. (Xem chi tiết)

Nâng cao năng lực cạnh tranh của hàng Việt. Ngày 3/3, Đoàn công tác của Ban chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” (CVĐ) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn - Phó trưởng ban chỉ đạo CVĐ thành phố đến làm việc với Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội. (Xem chi tiết)

Hà Nội sẽ tuyên dương 100 công nhân giỏi năm 2020. Liên đoàn Lao động TP Hà Nội cho biết, việc tổ chức tuyên dương "Công nhân giỏi Thủ đô" nhằm tôn vinh những lao động có thành tích xuất sắc qua đó góp phần đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước giúp tăng năng suất lao động, góp phần phát triển kinh tế xã hội của thành phố. (Xem chi tiết)

Huy động nguồn lực của các tôn giáo trong xây dựng đất nước. Hôm nay, 3/3, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực chủ trì phiên họp đầu tiên của Hội đồng tư vấn về Tôn giáo khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024. (Xem chi tiết)

Các tổ chức tôn giáo đồng hành cùng Mặt trận phòng, chống dịch Covid-19. Để tiếp tục cùng toàn dân và cả hệ thống chính trị vào cuộc, thực hiện có hiệu quả việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19, ngày 3/3, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam đã có Công văn số 603/MTTW-BTT đề nghị các tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc tiếp tục phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, MTTQ, các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh các hoạt động tham gia phòng, chống dịch bệnh. (Xem chi tiết)

Bổ sung quy trình phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam vào quy trình xây dựng ban hành luật. Thảo luận tại Hội nghị lấy ý kiến dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, các đại biểu đều cơ bản thống nhất về việc bổ sung quy trình phản biện xã hội của MTTQ vào quy trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật. (Xem chi tiết)

Chống dịch Covid-19 ngay từ biên giới. Những ngày này, tại các tuyến biên giới, lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) đang ngày đêm căng mình tuần tra, kiểm soát chặt chẽ các đường mòn, lối mở, những điểm có nguy cơ người dân xuất nhập cảnh trái phép, quyết tâm không để dịch Covid-19 xâm nhập qua biên giới. (Xem chi tiết)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    BẢN TIN MẶT TRẬN: Chủ tịch Trần Thanh Mẫn phát biểu tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO