BẢN TIN MẶT TRẬN: Con người là trung tâm, là động lực phát triển của doanh nghiệp

BĐT 16/12/2018 07:30

Các doanh nghiệp xuất sắc được nhận Bằng khen “Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động” năm 2018 của Tổng LĐLĐ Việt Nam, Bộ LĐTB-XH và VCCI, là những tấm gương điển hình, xuất sắc cho việc lấy con người là trung tâm, là động lực phát triển của doanh nghiệp.

BẢN TIN MẶT TRẬN: Con người là trung tâm, là động lực phát triển của doanh nghiệp

Sáng 15/12, tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam phối hợp với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH), Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Lễ vinh danh “Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động” năm 2018. Ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam tới dự và trao giải cho các doanh nghiệp tiêu biểu. (Xem chi tiết)

Để người Việt ưu tiên dùng thuốc Việt chữa bệnh. Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh mong muốn, Cụm thi đua các tổ chức thành viên lĩnh vực Y tế tích cực tham gia các phong trào, các cuộc vận động do Mặt trận phát động, đặc biệt là Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” để người dân ưu tiên dùng những sản phẩm hàng Việt như thuốc chữa bệnh, các phương pháp chữa bệnh bằng biện pháp châm cứu, các sản phẩm thuốc đông y... (Xem chi tiết)

Mặt trận các tỉnh Bắc Trung Bộ: Nhiều đổi mới trong thực hiện chương trình hành động. Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực cho rằng, Mặt trận các cấp trong Cụm thi đua các tỉnh Bắc Trung Bộ đã chủ động, tích cực trong việc tham mưu cho cấp ủy, chủ động phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên. Đặc biệt, Mặt trận các địa phương đã có nhiều đổi mới trọng tâm trọng điểm, để thực hiện hiệu quả 5 nội dung chương trình hành động của Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ VIII đã đề ra. (Xem chi tiết)

Huyện Việt Yên (Bắc Giang) đón Bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Tối ngày 14/12 tại Quảng trường trung tâm huyện Việt Yên (Bắc Giang), UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức Lễ công bố và đón nhận huyện Việt Yên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018. (Xem chi tiết)

Thái Bình đưa nông thôn mới về đích. Tỉnh Thái Bình có 7 huyện, một thành phố; có 264 xã triển khai xây dựng nông thôn mới. Theo UBND tỉnh Thái Bình, đến nay, chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh đạt kết quả tích cực, đã có 200 xã và một huyện được công nhận đạt chuẩn quốc gia về nông thôn mới. Dự kiến năm 2018, tỉnh Thái Bình có thêm 34 xã đạt chuẩn nông thôn mới. (Xem chi tiết)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    BẢN TIN MẶT TRẬN: Con người là trung tâm, là động lực phát triển của doanh nghiệp

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO