Báo chí luôn đồng hành cùng Mặt trận, tạo đồng thuận xã hội

Trung Hiếu Ảnh: Quang Vinh 18/06/2018 15:43

Đó là ghi nhận của Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh trong buổi gặp mặt báo chí, nhân kỷ niệm 93 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6/2018.

Báo chí luôn đồng hành cùng Mặt trận, tạo đồng thuận xã hội

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh phát biểu tại buổi gặp mặt.

Ngày 18/6, tại Hà Nội, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức gặp mặt báo chí nhân kỷ niệm 93 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2018). Dự buổi gặp mặt có ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam; bà Bùi Thị Thanh, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin & Truyền thông, Hội Nhà Báo Việt Nam cùng lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí.

Thay mặt Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Hầu A Lềnh gửi tới lãnh đạo các cơ quan báo chí và các phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí lời chúc tốt đẹp nhất; trân trọng cảm ơn sự đóng góp, hỗ trợ của các cơ quan thông tấn, báo chí đối trong công tác truyền thông với cơ quan Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Báo chí luôn đồng hành cùng Mặt trận, tạo đồng thuận xã hội - 1

Phó Chủ tịch Bùi Thị Thanh phát biểu tại buổi gặp mặt.

Điểm lại những đóng góp của các cơ quan báo chí đối với MTTQ Việt Nam trong thời gian qua, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh khẳng định, báo chí luôn là cơ quan tiên phong để phản ánh đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; luôn đồng hành cùng MTTQ Việt Nam trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phản ánh kịp thời, nhạy bén hoạt động của Ủy ban MTTQ các cấp, qua đó góp phần nâng cao vị thế, vai trò của MTTQ Việt Nam trong đời sống nhân dân.

Nhấn mạnh trong bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực diễn biến phức tạp, tình hình trong nước bên cạnh thời cơ, thuận lợi cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh cho rằng, lực lượng báo chí phải đổi mới không ngừng để phát huy hơn nữa vai trò chủ đạo định hướng dư luận xã hội tạo sự đồng thuận trong mọi tầng lớp nhân dân; đồng thời phát hiện cổ vũ, động viên nhân rộng các điển hình tiên tiến, tăng cường thông tin tuyên truyền đối nội và đối ngoại, chủ động đấu tranh phản bác các thông tin, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch. Tích cực tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí…

Báo chí luôn đồng hành cùng Mặt trận, tạo đồng thuận xã hội - 2

Quang cảnh buổi gặp mặt.

Để làm tốt hơn nữa trong công tác tuyên truyền trong thời gian tới, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Hầu A Lềnh đề nghị các cơ quan báo chí, các nhà báo tiếp tục đồng hành với MTTQ Việt Nam trong việc phối hợp tuyên truyền về chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội VIII của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện Nghị quyết lần thứ 4 (khoá XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bên cạnh đó Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh đề nghị các cơ quan báo chí phối hợp chặt chẽ với Mặt trận tuyên truyền động viên các tầng lớp nhân dân, đồng bào các dân tộc, các tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài tăng cường đoàn kết, tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, các phong trào thi đua do UBTƯ MTTQ Việt Nam phát động như: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Phong trào thi đua “Đoàn kết, sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc tế”; động viên các tầng lớp nhân dân phát huy vai trò sáng tạo tự quản, xây dựng đời sống mới kêu gọi sự tham gia của cộng đồng cùng Mặt trận chăm lo giúp đỡ cho người nghèo; Tuyên truyền vận động phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên trong việc giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh; triển khai chương trình hành động của MTTQ Việt Nam thực hiện công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí giai đoạn 2018 – 2020 và Giải báo chí toàn quốc “báo chí với công tác phòng chống tham những, lãng phí” lần thứ 2 do UBTƯ MTTQ Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức; phối hợp tuyên truyền Chỉ thị số 17-CT/TW của Ban Bí thư, ngày 4/1/2018 về lãnh đạo đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024; tuyên truyền việc tổ chức tuyển chọn, biên tập và công bố Sách vàng sáng tạo Việt Nam năm 2018.

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam rất mong muốn và trân trọng đề nghị các cơ quan báo chí, các chi Hội nhà báo Việt Nam các cấp, phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí trong cả nước tích cực gửi tác phẩm dự thi Giải báo chí “Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc” năm 2017 – 2018, để Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” thành công tốt đẹp”.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh tin tưởng trong thời gian tới các cơ quan báo chí sẽ cùng chung tay với Mặt trận phản ánh kịp thời tâm tư nguyện vọng của nhân dân, cổ vũ phong trào thi đua yêu nước, truyền tải những chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước đến với nhân dân kịp thời nhất, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững mạnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Báo chí luôn đồng hành cùng Mặt trận, tạo đồng thuận xã hội

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO