Chăm lo để mọi nhà, mọi người đều có Tết

Vũ Mạnh Ảnh: Quang Vinh 26/01/2018 18:06

“Phương châm của Đảng, Nhà nước, MTTQ là không để bất cứ một hộ gia đình nào có hoàn cảnh khó khăn không có tiền, không có quà vui xuân đón Tết, làm sao để Tết đến xuân về mọi nhà, mọi người đều vui Tết”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn khẳng định trong buổi làm việc với Mặt trận tỉnh Hà Giang.

Chăm lo để mọi nhà, mọi người đều có Tết

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi làm việc với MTTQ tỉnh Hà Giang.

Chiều 26/1, tại Hà Giang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã có cuộc làm việc với Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Giang để nắm tình hình công tác khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra trong năm 2017, việc chăm lo Tết Mậu Tuất cho người nghèo.

Nhân dịp này, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đã trao số tiền 3 tỷ đồng từ Quỹ Cứu trợ Trung ương cho tỉnh Hà Giang để hỗ trợ làm nhà ở cho các hộ chính sách, hộ nghèo, hộ khó khăn bị thiệt hại do thiên tai năm 2017.

Chăm lo để mọi nhà, mọi người đều có Tết - 1

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đã trao số tiền 3 tỷ đồng từ Quỹ Cứu trợ Trung ương cho tỉnh Hà Giang.

Báo cáo tóm tắt tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả thiên tai năm 2017 và công tác chăm lo Tết cho người nghèo, ông Triệu Quốc Lương, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Giang cho biết, từ tháng 6 đến cuối năm 2017 trên địa bàn các huyện Hoàng Su Phì, Xín Mần, Quang Bình, Vị Xuyên, Bắc Quang, Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn, Mèo Vạc… đã xảy ra mưa trên diện rộng. Mưa lớn cục bộ kéo dài kèm theo giông sét đã gây thiệt hại về người, nhà cửa và hoa màu của nhân dân, tài sản, đường xá bị hư hỏng nặng.

Tổng giá trị thiệt hại toàn tỉnh ước tính khoảng trên 270 tỷ đồng.

Theo ông Triệu Quốc Lương, để khắc phục và cứu trợ nhân dân các vùng bị thiệt hại, Ủy ban MTTQ tỉnh đã hướng dẫn MTTQ các huyện tuyên truyền vận động, phối hợp với ban chỉ đạo phòng chống thiên tai, cùng các cấp, các ngành, các tổ chức thành viên, nhân dân tại địa phương với tinh thần “lá lành đùm lá rách” để hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, Ban Cứu trợ tỉnh đã trích 85 triệu đồng hỗ trợ 17 người bị chết, hỗ trợ 290 triệu đồng cho 29 gia đình bị thiệt hại về nhà ở; hỗ trợ cho 10 gia đình có nhà bị tốc mái mỗi hộ 3 triệu đồng.

Về công tác chăm lo Tết cho người nghèo, ông Triệu Quốc Lương cho biết, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã trích từ Quỹ “Vì người nghèo” để tặng 715 suất quà Tết cho hộ nghèo.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn chia sẻ, năm 2017, đất nước ta phải hứng chịu những hậu quả nặng nề của thiên tai, bão, mưa lũ với thiệt hại về người và tài sản, ước tính khoảng 44 nghìn tỷ đồng, 350 người chết và mất tích.

Hiện nay các địa phương vẫn đang tiếp tục khắc phục những thiệt hại của cơn bão số 10, số 12.

Trước những thiệt hại nặng nề về người và tài sản do bão, mưa lũ gây ra, với tinh thần “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, đồng bào cả nước đã quyên góp ủng hộ thông qua quỹ Cứu trợ Trung ương với số tiền khoảng 56 tỷ đồng. Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam đã kịp thời phân bổ hỗ trợ 16 tỉnh với số tiền 37 tỷ đồng.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho rằng, dù Hà Giang là một tỉnh còn rất nhiều khó khăn nhưng với sự nỗ lực của toàn Đảng bộ, chính quyền, nhân dân, Hà Giang đã khắc phục được thiên tai lũ lụt để ổn định cho nhân dân, phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Trong không khí của những ngày đầu năm mới 2018, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn mong muốn, MTTQ tỉnh Hà Giang tiếp tục vận động nhân dân hưởng ứng các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Chung tay vì người nghèo”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”, làm tốt công tác đối ngoại nhân dân, xây dựng đường biên giới hòa bình hữu nghị… qua đó góp phần vào thành công chung của công tác Mặt trận, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2018 mà Đảng, Chính phủ, Quôc hội đã đặt ra.

Thay mặt Đoàn công tác Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đã trao 3 tỷ đồng cho lãnh đạo Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Giang để xây dựng nhà đại đoàn kết cho người dân với số tiền hỗ trợ mỗi căn nhà 40 triệu đồng.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn mong muốn với sự hỗ trợ của Trung ương, sự tương trợ của bà con, dòng họ, địa phương, những căn nhà mới cho người nghèo sẽ được xây dựng khang trang hơn, đặc biệt phải đảm bảo đủ tiêu chuẩn để có thể chống chọi với mưa lũ.

“Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh cần giám sát chặt chẽ việc xây dựng nhà làm sao để nguồn tiền cứu trợ đến người sử dụng có hiệu quả” - Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng lưu ý, MTTQ tỉnh Hà Giang tiếp tục phát động phong trào “Chung tay vì người nghèo” để chăm lo cho người nghèo vui Xuân đón Tết nhất là các gia đình chính sách, các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

“Phương châm của Đảng, Nhà nước, MTTQ là không để bất cứ một hộ gia đình nào có hoàn cảnh khó khăn không có tiền, không có quà vui xuân đón Tết, làm sao để Tết đến xuân về mọi nhà, mọi người đều vui Tết”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn khẳng định.

Chăm lo để mọi nhà, mọi người đều có Tết - 2

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đến thăm và tặng quà các hộ gia đình, hộ gia đình khó khăn trên địa bàn huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang.

* Trước đó, Đoàn công tác UBTƯ MTTQ Việt Nam do Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn làm Trưởng đoàn đã đến thăm và tặng quà các hộ gia đình, hộ gia đình khó khăn trên địa bàn huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn chia sẻ, hiện nay, cả nước còn 9 triệu gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình chính sách, người có công với cách mạng; số hộ nghèo trên cả nước còn 1,9 hộ và 1,3 triệu hộ cận nghèo.

Chăm lo để mọi nhà, mọi người đều có Tết - 3

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn tặng quà các hộ gia đình, hộ gia đình khó khăn trên địa bàn huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang.

Tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo trên cả nước vẫn còn 13%, đặc biệt tỷ lệ hộ nghèo tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa các tỉnh miền núi phía Bắc vẫn chiếm tới gần 50%.

Hưởng ứng phát động của Thủ tướng Chính phủ “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bỏ lại phía sau”, Mặt trận các cấp đã vận động đồng bào, chiến sỹ cả nước chung tay ủng hộ người nghèo.

Những tấm lòng ở khắp mọi miền Tổ quốc, kiều bào ở nước ngoài đã gửi những tình cảm của mình tới MTTQ Việt Nam với mong muốn Mặt trận sẽ sẻ chia với người khó khăn, giúp người nghèo đón Tết cổ truyền đầm ấm, no đủ.

Chăm lo để mọi nhà, mọi người đều có Tết - 4

Chăm lo để mọi nhà, mọi người đều có Tết - 5

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn trao số tiền hỗ trợ xây nhà Đại đoàn kết tới gia đình ông Nông Văn Cung.

Trao số tiền hỗ trợ xây nhà Đại đoàn kết tới gia đình ông Nông Văn Cung - gia đình người dân tộc Tày và là nạn nhân chất độc da cam tại xã Bằng Lang và 50 suất quà tới từng hộ nghèo trên địa bàn huyện Quang Bình, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn mong muốn đồng bào năm mới mạnh khỏe hạnh phúc, cùng hòa chung với nhân dân cả nước đón chào năm mới trong không khí ấm áp, đoàn kết.

Chia sẻ với bà con về định hướng vươn lên thoát nghèo, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho biết, năm 2017, Việt Nam đã đạt được những thành tựu lớn trong xuất khẩu nông nghiệp, đặc biệt là xuất khẩu rau quả đạt 3,6 tỷ USD, tăng trưởng kinh tế không dựa vào khai khoáng, khoáng sản mà dựa vào nông nghiệp và công nghiệp chế biến. Chính vì vậy hướng đưa người dân vươn lên thoát nghèo phải từ nông nghiệp.

Theo Chủ tịch Trần Thanh Mẫn, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể trong huyện cần quan tâm tới việc tổ chức lại sản xuất, hỗ trợ vay vốn, chuyển đổi giống cây trồng, mô hình vật nuôi… để mỗi hộ nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững. Cùng với đó, cần phải quy hoạch lại khu dân cư, đảm bảo các hộ dân có thể chủ động tránh được thiệt hại do thiên tai gây ra.

Chăm lo để mọi nhà, mọi người đều có Tết - 6

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn trò chuyện với các hộ nghèo tại xã Bằng Lang, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang.

Bên cạnh đó, Đảng bộ, chính quyền, MTTQ các cấp tiếp tục quan tâm nâng cao trình độ dân trí, đảm bảo con em các gia đình đều được đến trường, chăm lo sức khỏe của đồng bào, đảm bảo an ninh trật tự trên toàn huyện để mỗi gia đình đều là gia đình văn hóa, mỗi hộ dân đều được nâng cao đời sống vật chất, tinh thần.

Trong không khí ấm áp của những ngày cuối năm, người đứng đầu Mặt trận ân cần hỏi bà con có đồng ý quyết tâm vươn lên thoát nghèo? Đáp lại là những tràng pháo tay không dứt như một lời quyết tâm: Cùng Mặt trận vượt lên gian khó.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chăm lo để mọi nhà, mọi người đều có Tết

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO