Mặt trận cần đối thoại với nhân dân về những vấn đề bức xúc

Quốc Định - Dạ Yến Ảnh: Quang Vinh 03/01/2018 18:33

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn lưu ý, thời gian tới, MTTQ TP Hồ Chí Minh cần đối thoại với nhân dân về những vấn đề bức xúc như nạn kẹt xe, thu phí tại các trạm thu phí. Không ngừng đổi mới sáng tạo, phối hợp tốt với các tổ chức thành viên, đảm bảo chế độ thông tin, báo cáo cho lãnh đạo TP và Trung ương.

Mặt trận cần đối thoại với nhân dân về những vấn đề bức xúc

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Hội nghị.

Chiều 3/1, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị lần thứ 9, nhiệm kỳ X (2014 - 2019).

Tham dự hội nghị có TS. Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Võ Thị Dung; đại diện lãnh đạo TP; đại diện MTTQ 24 quận, huyện…

Báo cáo tại Hội nghị, ông Nguyễn Thành Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh cho biết, ba năm qua, cùng với những thành tựu trên các lĩnh vực kinh tế văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh, cấu trúc xã hội của TP tiếp tục có những biển đổi quan trọng, đồng thời với tăng dân số tự nhiên, các thành phần dân cư từ các tỉnh, thành đến và người Việt Nam ở nước ngoài trở về làm ăn, sinh sống ngày càng tăng, từ đó cơ cấu dân cư ngày càng đa dạng hơn.

Đề cập đến công tác Mặt trận năm 2017, ông Trần Tấn Ngời, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh cho hay, năm qua, Quỹ “Vì người nghèo” TP đã vận động được trên 159 tỷ đồng; chi để chăm lo hỗ trợ người nghèo với số tiền hơn 146,8 tỷ đồng.

Mặt trận cần đối thoại với nhân dân về những vấn đề bức xúc - 1

Quang cảnh Hội nghị.

Đã xây dựng, sửa chữa và chống dột 1.032 căn nhà tình thương, nhà tình nghĩa’ tặng 39.427 học bổng, phương tiện đi học, hỗ trợ vốn, thẻ bảo hiểm y tế, trợ cấp khó khăn, phương tiện làm ăn cho các hộ gia đình nghèo, vượt khó vươn lên,…trên địa bàn TP.

Tổ chức các mô hình hay, hiệu quả trong công tác vận động, chăm lo người nghèo và tri ân hơn 100 đơn vị, doanh nghiệp đồng hành, ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” các cấp của TP năm 2017. Phối hợp, phân công các tổ chức thành viên triển khai về cơ sở để giúp đỡ các gia đình nghèo thoát nghèo bền vững.

Thành phố đã tổ chức được 4 hội nghị phản biện xã hội đối với: Dự thảo quy định quản lý, sử dụng hành lang trên bờ sông, suối, kênh, rạch, mương và hồ công cộng trên địa bàn TP; dự thảo Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị Khu biệt thự làng Đại học Thủ Đức; Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn TP; dự thảo Thu phí xe ô tô lưu thông vào trung tâm TP để hạn chế ùn tắc giao thông của UBND TP.

Tổ chức 8 cuộc giám sát, khảo sát trên các lĩnh vực người dân TP quan tâm: Giám sát việc chấp hành pháp luật của nhà thuốc, cơ sở khám, chữa bệnh nhà nước và tư nhân trên địa bàn TP; giám sát việc thực hiện quy trình khảo sát xác định lập danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, việc kiểm tra hiệu quả giảm nghèo và việc rà soát cập nhật tăng giảm hộ nghèo, hộ cận nghèo và thành viên hàng năm tại các quận, huyện, đơn vị; giám sát đối với UBND quận, huyện, phường, thị trấn trong việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính và giải quyết các kiến nghị của cử tri; giám sát việc giải quyết một số thủ tục hành chính; giám sát công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm…

Tại Hội nghị, TS BS Trần Đông A đề nghị, TP cần có giải pháp cụ thể nhằm làm làm giảm ùn tắc giao thông, nhất là khu vực có lưu lượng xe lớn như đường vào cảng Cát Lái, khu vực Ngã tư An Sương, Khu vực sân bay Tân Sơn Nhất.

Kỹ sư Trần Thiện Tứ kiến nghị, vai trò giám sát, phản biện của Mặt trận ngày càng thêm nổi bật. Theo ông Tứ, các dự án BOT thường là chỉ định thầu và thu phí rất cao, gây nhiều bức xúc cho nhân dân, vấn đề này Mặt trận cần phải vào cuộc.

Mặt trận cần đối thoại với nhân dân về những vấn đề bức xúc - 2

Bà Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy TP HCM phát biểu tại Hội nghị.

Theo bà Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy, đến giờ này, TP đã hoàn thành các chỉ tiêu quan trọng, kết quả đó có sự đóng góp quan trọng của MTTQ TP.

Bà Dung cho biết, TP đang xây dựng đề án Xây dựng TP thông minh; ban hành quy định về việc tiếp thu giải quyết ý kiến kiến nghị của Mặt trận và các đoàn thể xã hội; và Quy định về đối thoại về người đứng đầu với nhân dân.

Phó Bí thư Thành ủy TP đề nghị: MTTP cần có sơ kết, đánh giá lại để rút ra kinh nghiệm về công tác, giám sát, phản biện xã hội; mở rộng các nhân sĩ, trí thức, các thành viên, bởi đây là đội ngũ dồi dào để huy động sức mạnh xây dựng TP. Ngoài ra, Mặt trận TP cần; tăng cường tiếp thu ý kiến góp ý của nhân dân; cần có hướng dẫn sâu hơn để giúp cho Mặt trận các phường, xã thực hiện chức năng giám sát, phản biện.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn lưu ý, thời gian tới, Mặt trận TP cần chủ động nắm bắt tình hình cung cấp thông tin, định hướng dư luận trước tình hình thông tin và phương tiện truyền thông ngày càng nhiều, có nhiều thông tin mạng bị “nhiễu”, gây lo lắng hoang mang trong nhân dân.

Cần đối thoại với nhân dân những vấn đề bức xúc như nạn kẹt xe, thu phí tại các trạm thu phí… Không ngừng đổi mới sáng tạo, phối hợp tốt với các tổ chức thành viên, đảm bảo chế độ thông tin, báo cáo cho lãnh đạo TP và Trung ương.

“Quan tâm đến các kiến nghị, giám sát, phản biện, làm sao thực hiện cho chính xác; tập trung giám sát cải cách hành chính, không chỉ giám sát những vấn đề trong kế hoạch mà mở rộng giám sát những vấn đề mới, ngoài kế hoạch, nhất là vấn đề người dân quan tâm, bức xúc. Bên cạnh đó, Mặt trận cần tiến hành giám sát an toàn vệ sinh thực phẩm; củng cố hệ thống Mặt trận, tiến tới đại hội Mặt trận các cấp” - Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Thay mặt Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cảm ơn cấp ủy, chính quyền và các cơ quan trên địa bàn TP thời gian vừa qua đã ủng hộ MTTQ TP hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Mặt trận cần đối thoại với nhân dân về những vấn đề bức xúc - 3

Mặt trận cần đối thoại với nhân dân về những vấn đề bức xúc - 4

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn trao Bằng khen cho tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác Mặt trận thời gian qua.

Dịp này, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cùng lãnh đạo TP Hồ Chí Minh đã trao Bằng khen cho 38 tập thể, đã có nhiều đóng góp trong công tác Mặt trận thời gian qua.

Hội nghị thống nhất hiệp thương giới thiệu các ông: Lý Ngọc Thạch, Thiếu tướng Ngô Tuấn Nghĩa, Ngô Minh Hải tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố khóa X.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Mặt trận cần đối thoại với nhân dân về những vấn đề bức xúc - 5

Bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch MTTQ TP HCM phát biểu tại Hội nghị.

Mặt trận cần đối thoại với nhân dân về những vấn đề bức xúc - 6

Ông Trần Tấn Ngời, Phó Chủ tịch Thường trực MTTQ TP HCM phát biểu tại Hội nghị.

Mặt trận cần đối thoại với nhân dân về những vấn đề bức xúc - 7

Ông Nguyễn Thành Trung, Phó Chủ tịch MTTQ TP HCM phát biểu tại Hội nghị.

Mặt trận cần đối thoại với nhân dân về những vấn đề bức xúc - 8

Các tập thể, cá nhân được trao tặng bằng khen.

Mặt trận cần đối thoại với nhân dân về những vấn đề bức xúc - 9

Các đơn vị được trao cờ thi đua của MTTQ TP HCM.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Mặt trận cần đối thoại với nhân dân về những vấn đề bức xúc

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO