Người cán bộ khu phố 'nói dân hiểu, làm dân tin'

Theo baoquangninh 16/12/2018 09:56

Khi thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) triển khai Dự án bảo tồn và phát huy giá trị Khu di tích lịch sử Chiến thắng Bạch Đằng, riêng khu phố 6 của phường Yên Giang đã có 72 hộ thuộc diện phải bàn giao mặt bằng phục vụ thi công các công trình. Có những gia đình bàn giao toàn bộ đất, hơn 4.000 m2 cả đất thổ cư và đất nông nghiệp.

Ấy vậy mà chẳng hề có kiện cáo, tranh chấp xảy ra như nhiều địa phương khác; bà con khu phố đều phấn khởi, đồng thuận và thực hiện rất nhanh chóng. Kết quả này có công sức đóng góp không nhỏ của ông Bùi Quang Hưng, Bí thư Chi bộ kiêm Khu trưởng luôn tâm huyết, trách nhiệm để “nói dân hiểu, làm dân tin”.

Người cán bộ khu phố 'nói dân hiểu, làm dân tin'

Ông Bùi Quang Hưng (ngoài cùng, bên trái) thường xuyên đến các gia đình để nắm ý kiến, phản ánh của người dân.

Chúng tôi đến gặp ông Hưng tại nhà văn hóa khu phố khi ông đang chuẩn bị các nội dung cho buổi sinh hoạt chi bộ. Một nội dung quan trọng mà ông tiếp tục đề cập đến sẽ là tổng hợp các ý kiến, phản ánh của người dân trong quá trình nhận đền bù GPMB để chuyển tới cấp thẩm quyền giải quyết kịp thời.

Ông Hưng bảo: Nhân dân của khu phố đều nhận thức rất rõ về ý nghĩa to lớn của di tích Bạch Đằng nên khi có chủ trương của tỉnh, địa phương về mặt bằng thi công các công trình dự án, bà con rất ủng hộ. Trong đó, đội ngũ cán bộ khu phố cũng đặt nhiệm vụ tuyên truyền, vận động lên hàng đầu để giúp bà con hiểu rõ các nội dung chính sách, chỉ đạo của cấp trên. Theo đó, chúng tôi vừa lồng ghép trong các cuộc họp khu phố, sinh hoạt chi bộ, hội đoàn thể; vừa trực tiếp nắm tình hình các hộ liên quan giao đất thông qua các buổi đối thoại, mời lãnh đạo và cán bộ tư pháp, địa chính của phường để lắng nghe, giải đáp cho bà con. Chúng tôi chú trọng thực hiện tốt trong mọi khâu với mục tiêu đảm bảo quyền lợi chính đáng của bà con. Nhờ vậy đến nay, toàn bộ 72 hộ của khu phố đã hoàn thành bàn giao đất, với tổng diện tích gần 7,8ha cả đất nông nghiệp, ao đầm, đất thổ cư.

Để chứng minh cho câu chuyện vừa chia sẻ, ông Hưng dẫn chúng tôi đi thực tế tại khu vực đất các hộ đã bàn giao mà ông đã nằm lòng từng lối mòn, ngã rẽ. Tại đây, chúng tôi vào nhà ông Nguyễn Hồng Kỳ là một trong những hộ phải bàn giao nhiều đất nhất trong khu phố với gần 4.000 m2 với diện tích ao đầm được đầu tư kiên cố để nuôi tôm, cá.

Ông Kỳ tâm sự: Mọi khúc mắc của người dân chúng tôi đều được cán bộ khu phố nắm bắt, phản ánh rất kịp thời đến cấp ủy, chính quyền. Đặc biệt là đồng chí Bí thư kiêm khu trưởng rất chịu khó đi từng nhà để lắng nghe, là cầu nối để truyền tải cả hai chiều ý kiến, hướng dẫn rất chu đáo, dễ hiểu, tận tình nên chúng tôi vô cùng yên tâm.

Người cán bộ khu phố 'nói dân hiểu, làm dân tin' - 1

Ở điểm tái định cư của khu phố 6, đã có 7 gia đình nhận đất, 2 ngôi nhà mới sắp hoàn thiện.

Không chỉ làm tốt việc vận động bà con hiến đất, bàn giao mặt bằng phục vụ dự án mà trong bất kỳ nhiệm vụ nào của khu phố, ông Hưng cũng luôn nêu cao tinh thần tiên phong, trách nhiệm cao. Đảm nhiệm cùng lúc hai chức danh quan trọng của khu phố là bí thư chi bộ và khu trưởng nên ông Hưng vừa là người tiếp thu, vừa làm nhiệm vụ trực tiếp lãnh đạo tập thể cùng thực hiện các chủ trương, đường lối, nghị quyết khiến khối lượng công việc tăng lên. Vì vậy, ông luôn chủ động xây dựng kế hoạch làm việc thật khoa học, tranh thủ thời gian tìm đọc sách, báo, xem ti vi, nghe đài để cập nhật những thông tin, chỉ đạo mới; vừa nắm rõ vừa tuyên truyền, phổ biến cho bà con.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Người cán bộ khu phố 'nói dân hiểu, làm dân tin'

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO