Quyết tâm theo đuổi mục tiêu bình đẳng giới

Trung Hiếu 16/01/2018 14:07

Theo bà Trương Thị Mai, Hội LHPN Việt Nam phải quyết tâm theo đuổi mục tiêu bình đẳng giới, để người phụ nữ Việt Nam có cuộc sống tốt hơn, tham gia vào đời sống chính trị một cách mạnh mẽ hơn.

Quyết tâm theo đuổi mục tiêu bình đẳng giới

Bà Trương Thị Mai phát biểu tại Hội nghị.

Ngày 16/1, tại Hà Nội, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tổ chức Hội nghị lần thứ 2 Ban chấp hành khóa XII nhằm đánh giá tình hình hoạt động của các cấp Hội năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018.

Dự hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà; Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Bùi Thị Thanh.

Tại Hội nghị, thay mặt Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Hoàng Thị Ái Nhiên đã trình bày 9 kết quả nổi bật trong phong trào phụ nữ và công tác Hội. Năm 2017, Hội LHPN Việt Nam đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII và tuyên truyền kết quả Nghị quyết Đại hội bằng nhiều hình thức, sớm triển khai tập huấn Nghị quyết Đại hội tới cán bộ Hội các cấp.

Các cấp hội nỗ lực triển khai các hoạt động thiết thực, thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, ba sạch” trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, góp phần thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Đến nay có trên 11.000 cơ sở Hội đã đăng ký và thực hiện hơn 12.000 hoạt động, phần việc, mô hình hiệu quả như con đường hoa, tuyến đường 3 sạch, phân loại rác tại gia đình được cấp ủy chính quyền đánh giá cao.

Năm 2017, Hội đã giúp đỡ hơn 556.000 hộ gia đình đạt tiêu chí 5 không, ba sạch, hỗ trợ phụ nữ làm kinh tế với nhiều sáng kiến, sáng tạo góp phần không nhỏ vào xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Các cấp Hội có nhiều hoạt động thăm hỏi, vận động, động viên, chia sẻ và quyên góp được hơn 640 tỷ đồng thực hiện công tác từ thiện, nhân đạo, đền ơn đáp nghĩa…

Quyết tâm theo đuổi mục tiêu bình đẳng giới - 1

Hội nghị lần thứ 2 Ban chấp hành Hội LHPN Việt Nam khóa XII.

Trong năm 2018, Hội LHPN Việt Nam đặt ra các nhiệm vụ trọng tâm là chỉ đạo các cấp Hội thực hiện chủ đề của năm về “Phụ nữ thực hiện an toàn thực phẩm”, phát động đợt thi đua đặc biệt “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2018-2020.

Hội LHPN Việt Nam cũng sẽ tiếp tục tuyên truyền vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình hạnh phúc, vận động hỗ trợ phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp, phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường…

Phát biểu tại Hội nghị, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai ghi nhận biểu dương những kết quả nổi bật trong công tác Hội, phong trào phụ nữ trong năm 2017 như việc đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Hội LHPN Việt Nam, xây dựng các đề án khởi nghiệp, tham gia giải quyết các vấn đề xã hội, tham gia giám sát phản biện xã hội, các chương trình giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới…

Đồng tình với những phương hướng đặt ra trong năm 2018, bà Trương Thị Mai đề nghị Hội LHPN Việt Nam phải nâng cao chất lượng hoạt động, có trọng tâm, trọng điểm để những người phụ nữ Việt Nam đánh giá, thừa nhận Hội là tổ chức đại diện, chăm lo, quan tâm bảo vệ cho lợi ích hợp pháp chính đáng của phụ nữ.

Trưởng ban Dân vận Trung ương đề nghị, Hội LHPN Việt Nam phải khẩn trương tiếp cận với chính sách pháp luật mới, có cách thức để phụ nữ tiếp cận nhanh nhất với các chính sách mới, pháp luật mới, từ đó thực hiện tốt nhiệm vụ đại diện, bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên phụ nữ

Bên cạnh đó, theo bà Trương Thị Mai, Hội LHPN Việt Nam phải quyết tâm theo đuổi mục tiêu bình đẳng giới, để người phụ nữ Việt Nam có cuộc sống tốt hơn, tham gia vào đời sống chính trị một cách mạnh mẽ hơn.

Hội LHPN Việt Nam cần dành sự quan tâm đến đời sống của một bộ phận phụ nữ nghèo, khó khăn nhất để có những dự án, chương trình hỗ trợ hướng tới mục tiêu công bằng xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Đặc biệt Hội cần quan tâm đúng mức, có cách thức bảo vệ phụ nữ, trẻ em qua việc hình thành các nhóm chuyên gia về Luật, tâm lý để tư vấn, hỗ trợ cho những trường hợp bạo lực gia đình, xâm hại tình dục; chủ động tham gia khai thác những mặt tích cực, hạn chế những mặt tiêu cực của mạng xã hội…

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Quyết tâm theo đuổi mục tiêu bình đẳng giới

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO