Người miền Tây hối hả trở lại nhiệm sở

Lê Quốc Khánh 01/02/2017 18:19

Từ 8h sáng ngày 1/2 tức mồng 5 tết Đinh Dậu, sau 7 ngày nghỉ tết, người dân miền Tây Nam bộ lại hối hả về lại nhiệm sở ở Thành phố Hồ Chí Minh.

Đoàn người hối hả từ miền Tây trở về Thành phố Hồ Chí Minh.

Đoàn xe gắn máy và xe khách đưa hành khách nối đuôi nhau qau cầ Cần Thơ, cầu Mỹ Thuận dọc Quốc lộ 1, các Quốc lộ 53, 54,… về Thành phố Hồ Chí Minh.

Ông Nguyễn Văn Mạnh, phó tổng giám đốc Công ty CP Bến Xe Tàu Phà Cần Thơ cho biết: Công ty đã xây dựng kế hoạch 20 ngày phục vụ trước, trong và sau tết trong đó bố trí mỗi ngày hơn 1.000 lượt phương tiện đảm bảo phục vụ từ 20.000 đến 25.000 lượt hành khách trong đó ddax huy động cả lực lượng xe buýt phục vụ hành khách tuyến Cần Thơ - Thành phố Hồ Chí Minh, không để hành khách bị ùn ứ tại bến.

Bến xe Cần Thơ đông khách.

Thượng tá Lê Vũ Tiến, Phó Phòng CSGT đường bộ đường sắt, Công an TP Cần Thơ nhận định: Năm nay, việc chấp hành luật giao thông của nhân dân có chuyển biến tốt nên trong 7 ngày Tết trên toàn địa bàn thành phố chỉ có 2 vụ tai nạn nghiêm trọng, giảm 1 vụ so với năm 2016. Lực lượng CSGT các quận, huện triển khai hơn 798 cuộc tuần tra qua đo phát hiện hơn 355 trường hợp vi phạm nhưng chủ yếu là nhắc nhở, hạn chế việc xử phạt.

Theo báo cáo của Bệnh viện đa khoa Trung uơng Cần Thơ, Bệnh viện đa khoa thành phố Cần Thơ, tình hình bệnh nhân nhập viện không tăng đột biến. Có tổng số 500 trường hợp cấp cứu trong đó số bệnh nhân do TNGT có 80 ca nhưng chỉ có 1 ca bị chấn thương sọ não, giảm nhiều so với năm 2016.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Người miền Tây hối hả trở lại nhiệm sở

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO