Người nuôi nghêu ở Trà Vinh thiệt hại kép

D.L. 21/09/2018 10:15

Đến nay, các hợp tác xã, tổ hợp tác nuôi nghêu ở vùng biển tỉnh Trà Vinh đã cơ bản thu hoạch xong vụ nghêu 2018. Năm nay, người nuôi nghêu ở Trà Vinh đều bị thiệt hại kép vừa mất mùa, mất giá, không thu được lợi nhuận.

Vụ nghêu năm nay, ước tổng sản lượng nghêu thương phẩm thu hoạch khoảng hơn 2.000 tấn, giảm gần 50% sản lượng so năm 2017. Ông Phạm Văn Trường, Giám đốc Hợp tác xã nuôi nghêu Tiến Thành, xã Long Hòa, huyện Châu Thành cho biết, vụ nghêu năm nay hợp tác xã đầu tư gần 3 tỷ đồng nghêu giống thả nuôi trên diện tích hơn 200 ha bãi bồi trên biển nhưng năng suất thu hoạch hơn chỉ gần 400 tấn nghêu thương phẩm, ít hơn năm trước hơn 300 tấn. Nguyên nhân chủ yếu do tình trạng khai thác cát trái phép trên địa bàn tỉnh và nơi giáp ranh giữa tỉnh Trà Vinh và Bến Tre của sông Tiền.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Người nuôi nghêu ở Trà Vinh thiệt hại kép

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO