Người ứng cử đại biểu Quốc hội không được mua chuộc cử tri

Anh Vũ (ghi) 24/02/2016 14:50

Theo Phó Chủ tịch Uỷ ban TƯ MTTQ Việt Nam, hiện nay không có quy định nào về việc vận động qua mạng. Các hình thức vận động là qua hội nghị tiếp xúc cử tri, hai là qua các phương tiện thông tin đại chúng chính thống.

Bên lề hội nghị hướng dẫn cách tiến hành giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương sáng 24/2, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam tổ chức, ông Nguyễn Văn Pha, Phó Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam đã trả lời báo chí các vấn đề liên quan.

PV: Thưa ông, hướng dẫn việc giới thiệu người ứng cử ĐBQH đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương quy định ông lưu ý với các cơ quan ở TƯ chỉ giới thiệu 1 người?

Người ứng cử đại biểu Quốc hội không được mua chuộc cử tri

Ông Nguyễn Văn Pha: Việc giới thiệu người của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình ứng cử theo 3 bước: Đó là ban lãnh đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị họp dự kiến người của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình được giới thiệu ra ứng cử đại biểu Quốc hội. Sau đó sẽ tổ chức hội nghị cử tri người dự kiến giới thiệu đang công tác làm việc. Nơi nào dưới 100 cử tri sẽ tổ chức hội nghị toàn thể nhưng mà bắ buộc phải có 2/3 số cử tri tham dự. Nơi nào có trên 100 cử tri có thể mời đại diện cử tri nhưng phải đảm bảo có 70 cử tri tham dự. Hội nghị cử tri đó để nhận xét tín nhiệm với những người được lãnh đạo dự kiến giới thiệu ứng cử.

Luật không quy định giới thiệu 1 người. Các cơ quan đơn vị có thể giới thiệu 2 đến 3 người. Nhưng khi những người đủ điều kiện quá bán thì sẽ có hai hình thức trong hội nghị cử tri là biểu quyết bằng giơ tay hoặc bằng bỏ phiếu kín để cuối cùng chọn được người mà cử tri tín nhiệm để ứng cử.

Cuối cùng, trên cơ sở ý kiến nhận xét và tín nhiệm tại hội nghị cử tri nơi công tác, nơi làm việc, ban lãnh đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị tổ chức hội nghị mở rộng đến công đoàn các tổ chức trực thuộc để thảo luận, nhất trí chốt lại giới thiệu người đại diên cơ quan tổ chức mình ứng cử ĐBQH. Đến danh sách gửi sang MTTQ là các cơ quan ở TƯ chỉ giới thiệu 1 người.

Vậy chúng ta sẽ làm như thế nào để khuyến khích những người có tâm có tài ra ứng cử ĐBQH?

- Vấn đề này không nằm trong hướng dẫn. Đây là dành cho những cơ quan tổ chức đơn vị giới thiệu ứng cử. Người tự ứng cử nếu mà có đủ điều kiện ứng cử sẽ nộp hồ sơ ứng cử tại Ủy ban bầu cử cấp tỉnh mà thường trực là Sở Nội vụ.

Nếu Ủy ban bầu cử cấp tỉnh thấy đủ điều kiện để ứng cử sẽ chuyển hồ sơ đó sang Ủy ban MTTQ cấp tỉnh. Và Uỷ ban MTTQ cấp tỉnh nếu thấy có đủ điều kiện sẽ đưa vào danh sách để hiệp thương.

Trong hồ sơ ứng cử phải có bản kê khai tài sản, vậy có việc giám sát kê khai trung thực ngay từ ban đầu thưa ông?

- Bất cứ ai khi đã kê khai những vấn đề liên quan đến mình như tài sản phải chịu trách nhiệm chính về bản kê khai đó. Không phải kê khai xong rồi là xong, mà bản kê khai sẽ theo người đó đến hết nhiệm kỳ, nên họ phải chịu trách nhiệm về mặt pháp lý về nội dung bản kê khai đó.

Thế nhưng nếu có những khiếu nại tố cáo kiến nghị của cử tri về người đó thì đương nhiên Mặt trận sẽ yêu cầu xác minh. Còn quy trình xác minh thì trong quy định của pháp luật đã có rồi.

Vậy liệu có lọt việc kê khai không trung thực, thưa ông?

- Vấn đề là chúng ta phải tin người ứng cử. Nếu anh kê khai không trung thực nếu vào được Quốc hội cũng sẽ rất mệt mỏi.

Trong hội nghị hướng dẫn cách tiến hành giới thiệu người ứng cử đối với các cơ quan tổ chức, đơn vị ở Trung ương sáng 24/2, có ý kiến đại biểu đại diện cho Hội liên lạc người Việt Nam ở nước ngoài muốn có ý kiến của kiều bào trong việc giới thiệu người ứng cử?

- Cái này luật không cấm. Mà cái gì pháp luật không cấm thì người dân được phép làm. Lấy ý kiến là để khả năng đắc cử tăng lên. Nhưng người Việt Nam ở nước ngoài không bỏ phiếu nên theo ý kiến của tôi là không cần thiết.

Người ứng cử đại biểu Quốc hội không được mua chuộc cử tri - 1

Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Pha trả lời phỏng vấn. Ảnh: Hoàng Long.

Sẽ có việc vận động bầu cử. Làm thế nào để bảo đảm công bằng giữa các ứng viên?

- Theo tôi việc vận động bầu cử phải theo quy định của pháp luật. Việc vận động bầu cử ở Việt Nam chúng ta khác với những nước khác là phải qua hội nghị tiếp xúc cử tri do Mặt trận tổ chức. Trong một hội nghị tiếp xúc cử tri có 5 ứng cử viên thì thời lượng nói là phải ngang nhau và các ứng cử viên không được hứa những thứ không đúng, không được dụ dỗ, cưỡng ép, mua chuộc cử tri…

Hiện nay mạng xã hội đang rất phát triển, các ứng cử viên có thể sử dụng vào việc vận động tranh cử, thưa ông?

- Hiện nay thì không có quy định nào về việc vận động qua mạng. Các hình thức vận động là qua hội nghị tiếp xúc cử tri, hai là qua các phương tiện thông tin đại chúng chính thống.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Người ứng cử đại biểu Quốc hội không được mua chuộc cử tri

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO