Chủ tịch Quốc hội gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Hà Lan

Theo Vietnamplus 27/03/2018 10:44

Tiếp tục chuyến thăm chính thức Hà Lan, chiều 26/3, theo giờ địa phương, tại thành phố La Haye, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã gặp gỡ cán bộ Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Hà Lan.

Chủ tịch Quốc hội gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Hà Lan

Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và bà con Việt kiều đón Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Ảnh: TTXVN.

Tại cuộc gặp, Đại sứ Việt Nam tại Hà Lan Ngô Thị Hòa đã báo cáo với Chủ tịch Quốc hội về những mặt công tác của Đại sứ quán cũng như công tác cộng đồng thời gian qua.

Đại diện kiều bào tại Hà Lan, bác Nguyễn Công Chung, 86 tuổi phát biểu bày tỏ vui mừng chào đón Chủ tịch Quốc hội sang thăm chính thức Hà Lan đúng vào dịp kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước; cho rằng trên chặng đường đã qua, hai nước đã đạt được những thành tựu đáng khích lệ, cụ thể qua những con số sống động trong đầu tư, thương mại song phương…

Theo bác Nguyễn Công Chung, trong thành công đó có sự đóng góp của các thế hệ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam qua các thời kỳ, cũng như cộng đồng người Việt Nam tại Hà Lan, các doanh nghiệp Việt Nam, các hội đoàn, tầng lớp trí thức Việt kiều…

Nhắc lại Nghị quyết 36 của Bộ Chính trị về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài, bác Nguyễn Công Chung nhấn mạnh, mặc dù sống xa Tổ quốc, bà con kiều bào luôn nuôi dưỡng, phát huy tinh thần yêu nước, tự tôn dân tộc, giữ gìn truyền thống văn hóa và hướng về cội nguồn, quê hương…

Bày tỏ vui mừng gặp cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện các hội đoàn người Việt và cộng đồng người Việt Nam tại Hà Lan, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội gửi tới bà con và qua bà con tới toàn thể kiều bào tại Hà Lan, cán bộ, nhân viên Đại sứ quán dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Thông báo mục đích chuyến thăm chính thức Hà Lan của đoàn, Chủ tịch Quốc hội đã chia sẻ kết quả các cuộc gặp gỡ, tiếp xúc khi đoàn vừa đến Hà Lan ngày đầu tiên, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, Việt Nam và Hà Lan có nhiều điểm tương đồng nên những kinh nghiệm hay, bài học quý trong phát triển nông nghiệp, ứng phó với biến đổi khí hậu… của Hà Lan rất bổ ích đối với Việt Nam hiện nay.

Chủ tịch Quốc hội đã thông báo tóm tắt một số kết quả trong phát triển kinh tế-xã hội, công tác đối ngoại cũng như an sinh xã hội mà Việt Nam đã đạt được trong năm 2017 vừa qua; đồng thời cho biết, Việt Nam thực hiện đường lối độc lập tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế; chủ động, tích cực hội nhập quốc tế; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển và bảo vệ đất nước…

Sau khi nghe báo cáo của Đại sứ, Chủ tịch Quốc hội vui mừng nhận thấy, quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Hà Lan với bề dày lịch sử 45 năm đang phát triển tốt đẹp. Sự tin cậy chính trị giữa hai bên ngày càng được củng cố.

Quan hệ Đối tác chiến lược về Thích ứng với biến đổi khí hậu và Quản lý nước ký năm 2010 và Đối tác chiến lược về Nông nghiệp bền vững và An ninh lương thực ký năm 2014 giữa hai nước là mô hình hợp tác hiệu quả, khai thác tốt các thế mạnh truyền thống của Hà Lan, góp phần phát triển bền vững tại Việt Nam.

Hà Lan trở thành thị trường xuất khẩu hàng hóa lớn nhất của Việt Nam tại Liên minh châu Âu (EU). Tính đến hết năm 2017, kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai nước đạt hơn 7,77 tỷ USD. Đầu tư của Hà Lan đứng thứ 11/126 nước và vùng lãnh thổ có đầu tư vào Việt Nam, với tổng vốn đăng ký là 8,17 tỷ USD, đứng thứ nhất trong số các nước EU đầu tư vào Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội biểu dương những nỗ lực của lãnh đạo và toàn thể cán bộ nhân viên của cơ quan đại diện đã khắc phục những khó khăn, vất vả trong công việc và cuộc sống để hoàn thành tốt công việc do Đảng và Nhà nước giao phó.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định Đảng, Nhà nước, trong đó có Quốc hội luôn dành sự quan tâm, ủng hộ, tạo điều kiện để các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài hoạt động một cách thuận lợi nhất nhằm góp phần phục vụ công cuộc bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước.

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ tin tưởng, thời gian tới, cán bộ, nhân viên Đại sứ quán tăng cường đoàn kết, trách nhiệm, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong thời kỳ hội nhập quốc tế toàn diện.

Sau khi nghe các ý kiến của kiều bào, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, các ý kiến phát biểu của bà con rất tâm huyết, cùng những kiến nghị thiết thực đã thể hiện tâm tư, nguyện vọng, sự quan tâm của bà con đóng góp cho sự phát triển của đất nước và của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, trong các cuộc tiếp xúc, gặp gỡ với lãnh đạo Hà Lan đều nhận được những nhận xét tích cực về cộng đồng người Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao nỗ lực, đóng góp của cộng đồng với khoảng 20.000 người Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc tại Hà Lan đã luôn đoàn kết, giúp đỡ nhau vượt khó khăn để ổn định cuộc sống, hòa nhập xã hội sở tại và có những đóng góp tích cực đối với đất nước; ghi nhận những nỗ lực của Hội người Việt Nam thành phố Den Haag trong việc tổ chức nhiều hoạt động bổ ích nhằm gắn kết cộng đồng, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước con người Việt Nam, hưởng ứng nhiệt tình các phong trào hướng về quê hương đất nước.

Hội đã phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan tổ chức lớp học tiếng Việt cho con em kiều bào từ cuối năm 2017; chú trọng giáo dục ngôn ngữ, văn hóa, truyền thống dân tộc.

Đánh giá cao ý kiến của bà con quan tâm tới chính sách thu hút “chất xám” trong lĩnh vực khoa học công nghệ, Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Đảng và Nhà nước luôn luôn coi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam, đã đề ra nhiều chủ trương, chính sách rộng mở và biện pháp cụ thể nhằm tạo điều kiện ngày càng thuận lợi hơn cho đồng bào về thăm đất nước, người thân, đầu tư, kinh doanh, hợp tác khoa học-công nghệ…

Hiện tại, trong nước đã ban hành Luật Chuyển giao công nghệ (sửa đổi) chính thức tập trung đẩy mạnh chuyển giao công nghệ tiên tiến, công nghệ cao từ nước ngoài vào Việt Nam; khuyến khích chuyển giao công nghệ từ Việt Nam ra nước ngoài và thúc đẩy chuyển giao công nghệ trong nước, Luật thuế thu nhập cá nhân…

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội mong muốn Đại sứ quán Việt Nam tiếp tục hoàn thành tốt các nhiệm vụ, trong đó có công tác bảo hộ công dân; các bậc phụ huynh người Việt Nam tiếp tục khuyến khích, động viên con em mình để các cháu thích học và gìn giữ tiếng Việt, để các thế hệ người Việt Nam sau này luôn nhớ về nguồn cội, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc…

Chiều cùng ngày, tại La Haye, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã chứng kiến Lễ ký kết hợp đồng tư vấn thiết kế đê chắn sóng ở Phú Quốc giữa Công ty cổ phần Toàn Hải Vân thuộc TTC Group và Tập đoàn Tư vấn kỹ thuật Royal Haskonoing DHV của Hà Lan; chứng kiến lễ ký kết hợp tác giữa Công ty cổ phần Hùng Nhơn (Bình Phước) và Công ty De Heus (Hà Lan).

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chủ tịch Quốc hội gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Hà Lan

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO