Nguyên Giám đốc ngân hàng MHB “thoát” truy cứu hình sự

Lê Anh 21/11/2018 08:30

Ngày 20/11, TAND TP HCM tiếp tục xét xử sơ thẩm (lần 2) đối với 16 bị cáo trong vụ án sai phạm xảy tại Ngân hàng Phát triển nhà Đồng bằng sông Cửu Long (MHB) và Công ty CP chứng khoán Ngân hàng Phát triển nhà ĐBSCL (Cty MHBS) về các tội danh “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm lần 1, HĐXX đã tuyên trả hồ sơ điều tra lại do không đủ căn cứ cấu thành tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, trong đó ông Bùi Sỹ Hiếu - nguyên Giám đốc Sở Giao dịch của Ngân hàng MHB là bị cáo, bị xét xử về tội danh “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Cũng tại phiên xét xử ngày 20/11, HĐXX đã xét hỏi 15 bị cáo còn lại, trong đó có nguyên Chủ tịch MHB Huỳnh Nam Dũng liên quan đến quá trình môi giới, mua bán trái phiếu quay vòng hưởng lãi, đã dẫn đến thiệt hại cho MHB gần 350 tỷ đồng, trong đó riêng ông Dũng lấy danh nghĩa chị gái góp gần 14 tỷ đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nguyên Giám đốc ngân hàng MHB “thoát” truy cứu hình sự

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO