Nhà đầu tư Hàn Quốc đề xuất đầu tư dự án đốt rác thành điện tại Thái Bình

Nam Dương 02/08/2019 07:00

Đề xuất trên được Tổng Công ty Samho (Hàn Quốc) nêu ra tại buổi làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Thái Bình sáng ngày 1/8.

Phía tỉnh cho biết hiện mỗi ngày toàn tỉnh thải ra khoảng 2.400 tấn rác; đến năm 2020 sẽ tăng gấp 2 lần, năm 2030 sẽ tăng gấp 4 lần trong khi việc xử lý hiện nay chưa triệt để, chỉ là kết hợp đốt và chôn lấp, chưa tái chế được rác, gây ô nhiễm môi trường.

Do vây, tỉnh đang rất cần có được công nghệ xử lý rác triệt để hơn. Trong khi đó, phía Samho cho hay đã thực hiện nhiều dự án xử lý rác thải bằng công nghệ đốt rác để sản xuất ra năng lượng ở nhiều quốc gia; mong muốn được thực hiện công nghệ này ở Thái Bình.

Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình Nguyễn Hồng Diên cam kết sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho Samho nghiên cứu đầu tư; giao các các Sở liên quan giới thiệu cho Samho về địa điểm nghiên cứu đầu tư đồng thời đề nghị Samho sớm đề xuất chính thức về địa điểm, cơ chế đầu tư...

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nhà đầu tư Hàn Quốc đề xuất đầu tư dự án đốt rác thành điện tại Thái Bình

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO