Nhà máy Tuyển than Nam Cầu Trắng hoàn thành sứ mệnh

Xuân Quảng 02/01/2019 10:37

Việc di chuyển Nhà máy Tuyển than Nam Cầu Trắng không chỉ góp phần đảm bảo môi trường khu dân cư, mà còn tạo cảnh quan cho TP Hạ Long, Vịnh Hạ Long.

Nhà máy Tuyển than Nam Cầu Trắng hoàn thành sứ mệnh

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, TKV và Nhà máy Tuyển than Nam Cầu Trắng cùng bấm nút chấm dứt hoạt động Nhà máy Tuyển than Nam Cầu Trắng sáng 1/1/2019.

Đúng như cam kết với tỉnh Quảng Ninh, vào sáng mùng một Tết Dương lịch 2019, Công ty Tuyển than Hòn Gai thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã chính thức dừng hoạt động Nhà máy Tuyển than Nam Cầu Trắng. Như vậy là Nam Cầu Trắng đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình sau 23 năm hoạt động.

Nhà máy Tuyển than Nam Cầu Trắng được xây dựng và đưa vào vận hành từ năm 1995, trên địa bàn phường Hồng Hà, TP Hạ Long, có diện tích khoảng 30ha. Nhà máy được TKV giao vận tải, sàng tuyển, chế biến tiêu thụ than chủ yếu cho vùng Hòn Gai. Trung bình mỗi năm, Nhà máy tiêu thụ khoảng 5-6 triệu tấn than.

Trước những bất cập trong vấn đề môi trường đối với TP Hạ Long, Vịnh Hạ Long nói chung, khu vực xung quanh nhà máy nói riêng, nên từ năm 2010, HĐND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Nghị quyết số 33/2010/NQ-HĐND về những chủ trương, giải pháp tăng cường công tác quản lý, bảo vệ môi trường tỉnh Quảng Ninh trong giai đoạn 2011-2015, trong đó yêu cầu TKV thực hiện di chuyển Nhà máy Tuyển than Nam Cầu Trắng ra khỏi trung tâm đô thị TP Hạ Long xong trước năm 2015.

Ở thời điểm đó, do Nhà máy mới đi vào hoạt động được khoảng 5 năm nên chưa hết khấu hao, nếu phải di chuyển đến địa điểm khác sẽ phải đầu tư trên 2.000 tỷ đồng. Trong khi đó, TKV lúc bấy giờ hoạt động sản xuất, kinh doanh chưa tốt nên việc thu xếp vốn, cân đối tài chính gặp nhiều khó khăn.

Trước những khó khăn của TKV, Quảng Ninh đã đồng ý trong thời gian đầu tư xây dựng nhà máy ở địa điểm mới, Nhà máy Tuyển than Nam Cầu Trắng được duy trì hoạt động đến năm 2018; đồng thời duy trì cảng Nam Cầu Trắng là cảng xuất than trong thời gian Nhà máy Tuyển than Nam Cầu Trắng còn hoạt động. Tỉnh cũng yêu cầu ngành Than chấm dứt vận chuyển than bằng ô tô; phun nước chống bụi, đảm bảo không phát tán bụi trên tuyến vận chuyển, rót than đưa đi tiêu thụ, tránh phát tán bụi ra môi trường.

Thực hiện chỉ đạo của tỉnh Quảng Ninh, Công ty Tuyển Than Hòn Gai đã chủ động đầu tư Trung tâm Chế biến và Kho than tập trung vùng Hòn Gai tại phường Hà Khánh, TP Hạ Long (Quảng Ninh), đồng thời triển khai các giải pháp cụ thể trong bố trí, sắp xếp, cơ cấu lại lao động, tuy nhiên vì gặp một số khó khăn nên việc dừng hoạt động Nhà máy Tuyển than Nam Cầu Trắng phải lùi đến ngày 1/1/2019.

Như vậy là nhà máy tuyển than cuối cùng trên địa bàn Hòn Gai đã dừng hoạt động. Hiện Công ty Tuyển Than Hòn Gai duy trì vận tải than sạch mỏ bằng đường sắt từ Lộ Phong về Nam Cầu Trắng đến 31/3/2019. Đến 30/6/2019, chấm dứt hoàn toàn hoạt động của cảng Nam Cầu Trắng. Và chậm nhất ngày 30/9/2019 sẽ tháo dỡ xong toàn bộ Nhà máy, bàn giao mặt bằng sạch cho địa phương.

Có thể khẳng định, việc di chuyển Nhà máy Tuyển than Nam Cầu Trắng là quyết tâm chính trị cao, chủ trương lớn, đúng đắn của tỉnh trong việc thực hiện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra, đó là bảo đảm sự hài hoà giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường; thực hiện, quản lý tốt quy hoạch bảo vệ môi trường, có giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường không khí, nguồn nước và đất; nâng cao chất lượng môi trường tại các đô thị, Vịnh Hạ Long, Bái Tử Long…

Và đây cũng là sự kiện được hàng ngàn hộ dân TP Hạ Long nói chung, phường Hồng Hà nói riêng mong mỏi, chờ đợi suốt nhiều năm qua. Bởi việc di chuyển Nhà máy Tuyển than Nam Cầu Trắng không chỉ góp phần đảm bảo môi trường khu dân cư, mà còn tạo cảnh quan cho TP Hạ Long, Vịnh Hạ Long xinh đẹp, thân yêu.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nhà máy Tuyển than Nam Cầu Trắng hoàn thành sứ mệnh

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO