Nha Trang dè dặt ‘mở cửa’

Thu Nguyễn 13/09/2021 06:46

Ban Thường vụ Thành ủy Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) đã họp với các phòng, ban, đơn vị của TP bàn giải pháp khôi phục kinh tế sau giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, Thường trực Thành ủy Nha Trang yêu cầu lãnh đạo các đơn vị, địa phương đề ra các phương án, giải pháp linh hoạt để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, từng bước khôi phục kinh tế, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong những tháng còn lại của năm 2021. Các địa phương, đơn vị phải thực hiện song song 2 nhiệm vụ phòng, chống dịch và phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội. Yêu cầu các ngành, địa phương tập trung hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh; tạo điều kiện thuận lợi để người dân, tổ chức, doanh nghiệp tiếp cận các chính sách hỗ trợ nhằm ổn định đời sống, sản xuất, kinh doanh; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án và giải ngân vốn đầu tư công; tập trung khai thác hiệu quả các nguồn thu, đặc biệt là các nguồn thu từ kinh doanh bằng hình thức thương mại điện tử…

Theo báo cáo của UBND TP Nha Trang, 8 tháng, do ảnh hưởng dịch Covid-19, nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của TP đạt thấp. Cụ thể, giá trị sản xuất công nghiệp thực hiện 16.657 tỷ đồng, giảm 1,9% so với cùng kỳ; doanh thu du lịch giảm 53,4%; giải ngân vốn đầu tư công chỉ bằng 45% so với cùng kỳ; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn hơn 1.795 tỷ đồng, giảm 2%... Đặc biệt, từ tháng 7 đến nay, các hoạt động phát triển kinh tế trên địa bàn TP gần như bị đình trệ hoàn toàn do thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

Những ngày này, tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn TP Nha Trang đã cơ bản được kiểm soát. Các hoạt động dân sinh đã bắt đầu hoạt động trở lại. Theo quy định của UBND tỉnh Khánh Hòa và TP Nha Trang, từ ngày 8/9, hàng quán ở các “vùng xanh” và “vùng vàng” được phép bán mang đi. Tuy nhiên, vẫn còn ít cửa hàng mở cửa trở lại.

Trên đường Ngô Gia Tự, đường Trần Nhật Duật hàng quán mở lại khá dè dặt. Nhiều quán cửa vẫn khóa. Khu đô thị Vĩnh Điềm Trung vốn có rất nhiều hàng quán bán đồ ăn sáng, nhưng hiện vẫn khá thưa thớt. Một số chủ quán cho biết mở cửa là để giữ chân khách chứ chưa thể hồi phục ngay.

Nhiều người cho biết, các điểm kinh doanh ăn uống chưa mặn mà với việc mở cửa bởi quy định những người bán hàng, làm việc tại các cửa hàng, cơ sở ăn uống đều phải tiêm 2 mũi vaccine (mũi 2 ít nhất 14 ngày) hoặc phải có giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ. Một chủ quán ăn trên đường Yersin cho biết, cả chủ quán lẫn nhân viên mới chỉ được tiêm 1 mũi vaccine nên muốn mở cửa thì cứ 3 ngày phải xét nghiệm nhanh một lần. Với chi phí để xét nghiệm, lương nhân viên, tiền phí cho người giao hàng (20% giá thành sản phẩm) thì mở bán mang về không đủ để duy trì kinh doanh.

Tương tự, một giám đốc quản lý vận hành các nhà hàng, quán cà phê ở Nha Trang cho rằng, quy định nới lỏng như hiện nay chỉ phù hợp với những điểm bán hàng ăn uống nhỏ lẻ do cá nhân hoặc hộ gia đình tự làm. Còn các quán ăn sáng, cà phê lớn mà bán mang về sẽ không đủ chi phí để chi trả lương và chi phí xét nghiệm cho nhân viên.

Trong khi đó, nhiều người lại băn khoăn khi một số điểm kinh doanh vỉa hè (không có giấy phép) đã nhanh chóng mở cửa trở lại. Nếu không được kiểm soát chặt chẽ sẽ có nguy cơ lây lan dịch Covid-19, sau thời gian dài phải thực hiện các biện pháp nghiêm ngặt phòng, chống dịch.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nha Trang dè dặt ‘mở cửa’

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO