Nhân rộng giống sen trắng quý hiếm ở khu vực Đại Nội, Huế

T.H. 16/07/2018 08:00

Năm 2018, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tiếp tục trồng thành công và nhân rộng giống sen trắng trong các hồ khu vực Đại Nội; đồng thời, chuẩn bị nguồn giống phát triển ở hồ, ao trong các lăng triều Nguyễn, hồ tại di tích khu vực Kinh thành Huế.

Nhân rộng giống sen trắng quý hiếm ở khu vực Đại Nội, Huế

Hiện có gần 20/100 ha mặt nước khu vực Đại Nội Huế được trồng sen. Ngoài tạo cảnh quan môi trường, nếu sen phát triển tốt cho thu nhập bình quân hàng năm khoảng từ 30 - 35 triệu đồng/ha. Từ lâu, hạt sen hồ Tịnh Tâm - Đại Nội Huế được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam công nhận thuộc top 50 món ăn đặc sản Việt Nam. Hạt sen trồng ở đây có vị thơm, bùi, béo ngậy và ngọt mát khác hẳn hạt sen ở các vùng khác.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nhân rộng giống sen trắng quý hiếm ở khu vực Đại Nội, Huế

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO