Nhân rộng những tấm gương người tốt, việc tốt trong đồng bào công giáo

QUỐC ĐỊNH 30/09/2015 17:50

Ngày 30-9, tại TP.HCM, Uỷ ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam (UBĐKCGVN) đã tổ chức Hội nghị biểu dương người tốt, việc tốt trong đồng bào Công giáo lần thứ IV. Tới tham dự Hội nghị có Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân; ông Lê Bá Trình - Phó Chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam; đại diện các cơ quan, ban ngành Trung ương; đại diện lãnh đạo TP.HCM; đại diện lãnh đạo UBĐKCGVN; các vị linh mục; 180 tấm gương tiêu biểu trong phong trào gương người tốt việc tốt trong đồng bào Công

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân cùng các cá nhân tiêu biểu tại hội nghị. (Ảnh Q.Đ).

Xuất hiện nhiều cá nhân, nhiều phong trào tiêu biểu

Linh mục Trần Xuân Mạnh – Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký UBĐKCGVN cho biết, 5 năm qua đã xuất hiện nhiều tấm gương người tốt, việc tốt điển hình tiên tiến, xuất sắc; nhiều phong trào trong đồng bào Công giáo được triển khai và thu được nhiều kết kết quả tốt. Cụ thể, trong lĩnh vực nông nghiệp, đồng bào Công giáo hăng hái tham gia lao động sản xuất, phát triển kinh tế, nhiều khu dân cư Công giáo đã trở thành những khu dân cư điển hình về phát triển kinh tế; nhiều gia đình có sáng kiến trong việc áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, năng động trong kinh doanh, phát triển kinh tế gia đình… góp phần nâng cao đời sống và làm giàu cho xã hội. Nhiều vị linh mục, nam nữ tu sĩ là những gương sáng trong cuộc sống “đạo-đời”, trong lao động sản xuất và xây dựng quê hương đất nước, xây dựng giáo xứ, giáo họ và khu dân cư giàu đẹp. Tận dụng thế mạnh về điều kiện tự nhiên ở mỗi địa phương mà bà con giáo dân đã lựa chọn cách thức phát triển kinh tế phù hợp, một số tấm gương tiêu biểu như Hộ gia đìnhg bà An na Nguyễn Thị Liên, xã Đại Xuân, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh quy hoạch 3 ha để nuôi cá thâm canh thu hoạch được 30 tấn cá các loại thu lãi 400 triệu/năm; hộ ông Đaminh Hoàng Văn Định, Trưởng Ban hành giáo, giáo họ Nhật Hà, thuộc Giáo xứ Quảng Phúc, xã Đăk som, huyện Đăk G’long, tỉnh Đăk Nông, kết hợp mô hình chăn nuôi với trồng cây cà phê mỗi năm thu lãi 550 triệu đồng; hộ ông Giuse Phạm Đăng Khuyến, Giám đốc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thành Hóa (Ninh Bình) đã tạo công ăn việc làm thường xuyên cho 500 lao động với mức lương bình quân từ 3 đến 5 triệu đồng/người/tháng;…

Trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, bà con giáo dân rất năng động chế tạo sản phẩm, tìm thị trường để phát triển nghề phụ, ngành nghề truyền thống tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động tại địa phương với mức thu nhập ổn định từ 3 triệu đến 10 triệu đồng/tháng. Tiêu biểu như: bà Maria Đinh Thị Lương, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam; bà Maria Vũ Thị Yến, phường Quán Toan, quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng; Linh mục Martinô Nguyễn Hoàng Hôn, Chánh sở họ đạo cái Rắn, xã Phú Hưng, Cái Nước, (Cà Mau); Ông Phêrô Trần Thái Hiệp (Tp. Cần Thơ), ông Gioan Nguyễn Văn Sinh, xã Hoàng An, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang…

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân trao Bằng khen cho các cá nhân tiêu biểu. (Ảnh QĐ)

Phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh được các linh mục, Hội đồng mục vụ giáo xứ, giáo họ, cộng đoàn giáo dân tích cực hưởng ứng. Ở các địa phương bà con đã tự nguyện đóng góp hàng chục tỷ đồng và hàng trăm ngàn ngày công, hiến đất, nguyên vật liệu, tự nguyện bàn giao mặt bằng làm đường giao thông nông thôn, góp phần làm cho diện mạo quê hương xứ, họ ngày càng khang trang sạch đẹp. Điển hình như các giáo dân ở tỉnh Đồng Nai, bà con tích cực góp sức người, sức của, làm mới, sửa chữa, nâng cấp đường, nạo vét cống rãnh, xây dựng, sửa chữa cầu với tổng số tiền trên 107 tỷ đồng, dẫn đầu là các giáo hạt: Xuân Lộc trên 15 tỷ đồng; An Bình trên 14 tỷ đồng; Hòa Thanh 13 tỷ đồng góp phần xây dựng huyện Xuân Lộc và thị xã Long Khánh đạt chuẩn huyện nông thôn mới đầu tiên trong cả nước. Các linh mục ở tỉnh Cà Mau kêu gọi ân nhân trong và ngoài nước xây dựng hàng trăm cầu Bê tông, trị giá mỗi cây từ 30 đến 80 triệu đồng; bà con giáo dân tỉnh Hà Nam tự nguyện hiến gần 17. 000 m2 đất giá trị khoảng 13 tỷ đồng để làm đường giao thông. Ở tỉnh Nghệ An bà con giáo dân hiến hơn 25.000 m2 đất, 1.470 m tường bao, tháo dỡ nhiều công trình phụ, chặt hạ nhiều cây lâu niên, ủng hộ 2.310 ngày công, đóng góp 2,84 tỷ đồng xây dựng đường giao thông theo tiêu chí nông thôn mới. Nhiều giáo xứ ở tỉnh Đăk Nông như: Vinh An, Xã Đoài, Vinh Hương, Bác Ái, Đức Hạnh, Thổ Hoàng, Xuân Lộc Thánh Mẫu, vô Nhiễm… bà con giáo dân đã tự góp hàng chục tỷ đồng, hàng ngàn ngày công để cùng với chính quyền địa phương xây dựng đường cấp phối, bê tông hóa đường nội thôn, tạo điều kiện cho nhân dân đi lại dễ dàng và phục vụ sản xuất.

Phát huy truyền thống tương thân tương ái, sống đạo tình thương, thực hành nội dung giáo huấn của Tin Mừng hôm nay, công tác từ thiện luôn là điểm sáng trong phong trào thi đua yêu nước của giới Công giáo thu hút được đông đảo linh mục, tu sĩ, cá nhân, tập thể là doanh nghiệp tham gia. Theo báo cáo của UBĐKCG Việt Nam các tỉnh, thành phố, kết quả tổng hợp 5 năm qua, công tác từ thiện, xã hội của đồng bào Công giáo cả nước đã đóng góp khoảng trên 600 tỷ đồng, gấp hơn 2 lần so với kết quả thực hiện giai đoạn 2005-2010: TP. Hồ Chí Minh gần 10 tỷ đồng; Lâm Đồng 30 tỷ đồng; Bà Rịa-Vũng Tàu trên 22 tỷ đồng; Phú Yên 15,5 tỷ đồng; Đăk Lăk 13 tỷ đồng; Nghệ An 13 tỷ đồng; Bình Dương 12 tỷ đồng…

Chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân chụp ảnh với các đại biểu

Đưa phong trào phát triển mạnh mẽ

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, kế thừa và phát huy truyền thống thi đua do Chủ tịch Hồ Chí Minh khởi xướng, nhiều phong trào thi đua yêu nước, sống “tốt đời, đẹp đạo” trong đồng bào Công giáo đã tiếp tục được khơi dậy khắp cả nước với qui mô, hình thức tổ chức phong phú, nội dung thiết thực, trong đó có phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư, sống tốt đời đẹp đạo” do UBĐKCG phát động. Từ các phong trào này đã xuất hiện nhiều khu dân cư Công giáo, nhiều cá nhân điển hình tiên tiến xuất sắc trong chức sắc, tu sĩ và đồng bào Công giáo trên các lĩnh vực: phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, tham gia bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đấu tranh phòng chống các tệ nạn xã hội và những thói hư tật xấu; tích cực tham gia phong trào đền ơn đáp nghĩa, từ thiện nhân đạo; chăm lo sự nghiệp giáo dục và chăm sóc sức khoẻ cộng đồng; xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư.

Theo Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân, Hội nghị vừa biểu dương 180 cá nhân tiêu biểu. Đây là những bông hoa tươi thắm, làm nên bức tranh sinh động của quá trình dấn thân phục vụ, đồng hành cùng dân tộc, sống theo tinh thần Tin Mừng Đức Kitô, theo tinh thần Thư chung năm 1980 của Hội đồng Giám mục Việt Nam và Sứ điệp của Đại hội Dân Chúa năm 2010. Trong phúc âm Thánh Mátthêu, đoạn 5 có viết: ánh sáng của anh em phải chiếu dài trước mặt mọi người, để họ trông thấy việc tốt lành của anh em và ngợi khen Cha ở trên trời. Việc tốt lành chính là việc làm vì dân, để mỗi người, mọi người ở xung quanh đều được hạnh phúc, việc tốt lành là vì nước để nước mạnh hơn, giàu hơn, dân chủ hơn, văn minh hơn. Lễ tuyên dương người tốt, việc tốt hôm nay, trong đồng bào Công giáo chính là để ánh sáng của hơn 5.000 người con của Thiên Chúa đã được tuyên dương ở cấp cơ sở và người tốt, việc tốt ở mọi địa phương cả nước sẽ có dịp sáng ngời hơn, để sẽ có nhiều người làm theo, làm cho ánh sáng của Thiên Chúa trong lòng đồng bào Công giáo Việt Nam tiếp tục tỏa sáng.

Phó Chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam Lê Bá Trình
cùng các quan khách tham dự hội nghị. (Ảnh QĐ)

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng các đại biểu; qua Hội nghị, hoan nghênh cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc các cấp, các tôn giáo bạn cũng đã tạo điều kiện hỗ trợ để phong trào thi đua yêu nước, sống "Tốt đời, đẹp đạo" của đồng bào Công giáo đạt được nhiều kết quả như ngày hôm nay. Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ hết sức trân trọng những huấn thị của Giáo hoàng Phanxicô đó là: “Người Công giáo phải là người công dân tốt, người Công giáo Việt Nam phải là người yêu nước, người Công giáo Việt Nam phải đồng hành cùng dân tộc để xây dựng đất nước ấm no, hạnh phúc”. Truyền thống yêu nước, gắn bó đồng hành cùng dân tộc và những huấn thị tốt đẹp của Giáo hoàng là cơ sở và là điều kiện thuận lợi để người Công giáo Việt Nam tiếp tục dấn thân phục vụ đất nước và phục vụ Giáo hội trong thời gian tới.

Ghi nhận và trân trọng những kết quả đã đạt được trong phong trào thi đua yêu nước, sống "Tốt đời, đẹp đạo" và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư, sống tốt đời đẹp đạo” của đồng bào Công giáo, tại hội nghị này, chúng ta đã được chứng kiến việc Đảng và Nhà nước tặng thưởng phần thưởng cao quý Huân chương Đại đoàn kết Dân tộc cho 3 cụ linh mục. Thủ tướng Chính phủ tặng 7 bằng khen, Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng 19 bằng khen cho các cá nhân tiêu biểu. Đây là những bông hoa rực rỡ trong vườn hoa thi đua yêu nước của đồng bào Công giáo cả nước ta, góp phần tô thắm vườn hoa thi đua yêu nước của 90 triệu người Việt Nam.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân hoan nghênh và chúc mừng UBĐKCGVN, thời gian qua đã không ngừng được củng cố, tăng cường tổ chức, hoạt động hiệu quả thiết thực hơn, phát huy vai trò là tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, góp phần đoàn kết rộng rãi đồng bào Công giáo, phát huy truyền thống “kính Chúa yêu nước”, gắn bó đồng hành cùng dân tộc, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững mạnh.

Sau Hội nghị này, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân mong UBĐKCGVN và đồng bào Công giáo Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, chung sức chung lòng cùng đồng bào và chiến sỹ cả nước phấn đấu thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 và những năm tiếp theo. Tin tưởng rằng, những kinh nghiệm và bài học quý báu được rút ra trong hội nghị biểu dương lần này sẽ góp phần đưa phong trào thi đua yêu nước của đồng bào Công giáo phát triển mạnh mẽ, hình thành hàng ngàn đóa hoa người tốt, việc tốt trong vườn hoa muôn sắc của dân tộc. Đó chính là luôn thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ: “Thi đua là yêu nước- Yêu nước phải thi đua”; "Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết - Thành công, thành công, đại thành công”. Kết thúc hội nghị, Linh mục Trần Xuân Mạnh – Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký UBĐKCGVN cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, đặc biệt là cá nhân Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân. Linh mục Trần Xuân Mạnh bộc bạch: “Chúng tôi rất thích nghe bác Nguyễn Thiện Nhân nói, nhất là trong bài phát biểu của mình, bác trích cả câu kinh thánh của Chúa Giêsu dành mọi người chúng tôi phải làm nhiều việc tốt, làm gương sáng cho nhau, cho đời. Tôi xin đại diện cho tất cả anh, chị em có mặt ở đây chân thành cảm ơn bác”./.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nhân rộng những tấm gương người tốt, việc tốt trong đồng bào công giáo

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO