Nhân sĩ Nguyễn Hữu Hạnh và sự đóng góp cho hòa bình, thống nhất đất nước

Quốc Định 30/09/2019 16:08

Được sự ủy quyền của Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam, sáng 30/9, Đoàn công tác UBTƯ MTTQ Việt Nam do ông Trần Hoàng Thám, Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam làm Trưởng đoàn đã tới viếng ông Nguyễn Hữu Hạnh, nguyên Ủy viên UBTƯ MTTQ Việt Nam tại nhà riêng của ông tại xã Phú Trung, huyện Củ Chi, TP HCM.

Nhân sĩ Nguyễn Hữu Hạnh và sự đóng góp cho hòa bình, thống nhất đất nước

Ông Trần Hoàng Thám cùng Đoàn UBTƯ MTTQ Việt Nam viếng ông Nguyễn Hữu Hạnh.

Tham gia cùng đoàn có ông Võ Văn Thiện, Trưởng Ban Công tác phía Nam (UBTƯ MTTQ Việt Nam) và các cán bộ phía Nam của UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn; nguyên Ủy viên Thường Vụ - Thường trực Bộ Chính trị, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt; nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm gửi vòng hoa viếng.

Ông Nguyễn Hữu Hạnh, sinh ngày 10/7/1924, trong một gia đình khá giả tại ấp Phú Thuận, xã Phú Phong, quận Châu Thành, Mỹ Tho (nay thuộc tỉnh Tiền Giang). Năm 1945, ông tốt nghiệp trung học chương trình Pháp tại Mỹ Tho với văn bằng tú tài.

Đầu năm 1946, ông Nguyễn Hữu Hạnh bắt đầu tham gia vào con đường binh nghiệp và lần lượt giữ các cương vị quan trọng trong chính quyền chế độ cũ.

Ông Nguyễn Hữu Hạnh chính là một trong 2 vị tướng của chế độ cũ Sài Gòn bên cạnh Tổng thống Dương Văn Minh trong giờ phút cuối cùng của Việt Nam Cộng hòa.

Ông Nguyễn Hữu Hạnh là người có tác động quan trọng đến quyết định đầu hàng Quân giải phóng của Tổng thống Dương Văn Minh, tránh được đổ máu trên quy mô lớn tại Sài Gòn, giảm được nhiều thiệt hại trong việc thống giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Nhân sĩ Nguyễn Hữu Hạnh và sự đóng góp cho hòa bình, thống nhất đất nước - 1

Ông Nguyễn Hữu Hạnh thời còn tại nhiệm trong Quân đội Việt Nam Cộng hòa.

Sau năm 1975, ông Hạnh giữ chức vụ Tổng thư ký Hội Nhân dân bảo trợ nhà trường, rồi được bầu là Ủy viên UBTƯ MTTQ Việt Nam với tư cách là nhân sỹ yêu nước và giữ chức vị đó cho đến nay. Với những đóng góp to lớn đối với sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc, ông Nguyễn Hữu Hạnh được trao tặng Huân chương Thành đồng hạng Ba, Huân chương Đại đoàn kết dân tộc.

Ông Nguyễn Hữu Hạnh sống với gia đình ở quận Tân Phú, TP HCM đến năm 2015, sau đó trở về xã Tân Phú Trung (huyện Củ Chi) sau thời gian lâm bệnh, ông đã từ trần lúc 6h40 ngày 29/9/2019 tại bệnh viện Thống Nhất (TP HCM), hưởng thọ 95 tuổi. Lễ viếng được tổ chức lúc 18h ngày 29/9; Lễ truy điệu vào lúc 5h30 ngày 2/10 và Lễ động quan vào lúc 6h cùng ngày.

Cùng ngày 30/9, Đoàn Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM do bà Tô Thị Bích Châu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành, ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM cũng đã đến viếng ông Nguyễn Hữu Hạnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nhân sĩ Nguyễn Hữu Hạnh và sự đóng góp cho hòa bình, thống nhất đất nước

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO